Thời tiết ngày 13/12: Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ ở Bắc Bộ tăng dần

13/12/2019 08:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 13/12 Thủ đô Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ vẫn duy trì thời tiết không mưa, lặng gió, có sương mù vào sáng sớm, đêm và sáng trời rét. Từ ngày 14/12 trở đi, không khí lạnh sẽ suy yếu và lệch ra ngoài biển. Khi đó, Bắc Bộ sẽ nhiều mây lên, trời ấm và ẩm hơn. Đêm cảm thấy bớt giá, còn ngày cũng đỡ hanh khô.

Không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to và dông ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ

Không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to và dông ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều 1/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ đêm 1/12 và sáng 2/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 1/12 trời trở rét.

Ngoài ra, do không khí lạnh có cường độ ổn định, nên trong ngày 13/12, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2- 3m, biển động. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.   

Dự báo các khu vực ngày và đêm 13/12: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Đêm và sáng trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ C, cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, vùng núi 8 - 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C, cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Chú thích ảnh
Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Ảnh: Internet

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 13-16 độ; phía Nam có nơi 15-18 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam có nơi 20-23 độ C, cao nhất từ 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất từ 29-32 độ C.

Lý Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm