Thời tiết Hè (đến 10/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ, có nơi mưa rất to

27/05/2019 06:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia xu thế thời tiết trong những ngày tới ở các khu vực trên phạm vi cả nước (đến ngày 10/6) diễn biến như sau:

Thời tiết tháng 5: Mưa to ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Thời tiết tháng 5: Mưa to ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Nhận định về xu thế thời tiết đặc biệt trong tháng 5/2019, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 5 có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt không khí lạnh nhưng cường độ các đợt không khí lạnh sẽ không mạnh, chủ yếu nén dải áp thấp ở phía Bắc gây ra các đợt mưa rào và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tập trung vào những ngày đầu tháng và nửa cuối tháng.

Dự báo thời tiết từ ngày 27-29/5:

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, trọng điểm của đợt mưa lớn từ đêm 27 đến đêm 28/5 có khả năng xảy ra ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (lượng mưa có thể đạt 80-150mm/24 giờ, có nơi 150-200mm/24 giờ).

Chú thích ảnh
(Nguồn: TTXVN)

Trong ngày 26/5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch xuống phía Nam. Do đó, trong đêm 26 và sáng sớm 27/5, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn cục bộ có mưa to.

Chú thích ảnh

Từ ngày 27 đến ngày 29/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ C. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa và dông vào chiều tối. Ảnh minh họa

Từ ngày 27-29/5, trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Khu vực Hà Nội từ ngày 27-29/5 có mưa rào và dông, riêng đêm 27 và sáng 28/5 có khả năng mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa dông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 27/5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch xuống phía Nam. Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to như huyện Bắc Quang 70mm và huyện Việt Lâm (Hà Giang) 87mm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ ngày 27 đến 29/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trọng điểm của đợt mưa lớn này có khả năng xảy ra ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu từ đêm nay (27/5) đến đêm 28/5 (lượng mưa có thể đạt 80-150mm/24 giờ, có nơi 150-200mm/24 giờ).

Từ ngày 27-29/5, trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Ngày 27/5, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén đi qua Bắc Bộ nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Trong ngày 27/5, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 6-8 tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 27/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 30 đến 33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng đêm có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C; cao nhất từ 30 đến 33 độ C

Chú thích ảnh
Bắc và Trung Bộ có nơi nắng nóng trên 40 độ C

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế Phía Bắc có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C; cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Nam có nơi 34-37 độ C.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C; cao nhất từ 34 đến 37 độ C.

Chú thích ảnh

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C; cao nhất từ 31 đến 34 độ C.

Chú thích ảnh

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C; cao nhất từ 32 đến 35 độ C./

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Xu hướng thời tiết từ 27/5 đến 10/6:

Thời kỳ từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 10/6 có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt không khí lạnh (KKL), tác động của các đợt KKL này chủ yếu nén dải áp thấp ở phía Bắc gây ra các đợt mưa rào và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tập trung vào thời kỳ từ giữa đến cuối tháng 5.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn giá trị trung bình nhiều năm (TBNN). Lượng mưa trên khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN; các nơi khác vẫn ở mức thiếu hụt so với TBNN cùng thời kỳ. Cần tiếp tục đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn mưa dông trên cả nước, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên.

Chú thích ảnh
Xu thế nhiệt độ trung bình từ 11/5 đến 10/6. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Trong tháng, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng; trong đó khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía tây các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Khu vực Nam Trung Bộ phổ biến vẫn ít mưa và còn duy trì tình trạng khô hạn.

Thời kỳ từ ngày 21-31/5/2019: Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ cao hơn 1,0-1,5 độ C so với TBNN. Lượng mưa tại phía Đông Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ; khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ  phổ biến thấp hơn từ 20-50% so với TBNN; Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn 15-30% so với TBNN.

Thời kỳ từ ngày 01-10/6/2019: Nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ cao hơn 0,5-1,5 độ C so với TBNN. Lượng mưa tại phía Đông Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ; khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 20-50% so với TBNN; Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn 15-30% so với TBNN.

Chú thích ảnh
Xu thế lượng mưa từ 11/5 đến 10/6. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

 

Khôi Nguyên (Theo TTDBKTTVQG; TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm