Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh giam giữ 70 quân nhân liên quan giáo sỹ Gulen

13/04/2018 17:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhật báo Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ ra ngày 13/4, các công tố viên nước này đã ra lệnh giam giữ 70 quân nhân bị cáo buộc liên quan tới phong trào của Giáo sỹ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại Mỹ và bị chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành hoạt động truy lùng và bắt giữ tại 34 tỉnh trên khắp cả nước, theo lệnh của công tố viên tỉnh Konya.

Những người này bị bắt theo lời khai của các quân nhân bị bắt giữ trước đó, vốn cũng bị cáo buộc liên quan tới cuộc đảo chính nêu trên.

Chú thích ảnh
(Nguồn: aa.com.tr)

Theo Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 16.000 người và sa thải số lượng tương tự kể từ sau cuộc đảo chính.

Trong số những người bị bắt giữ, khoảng 50.000 người đã chính thức bị buộc tội.

Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt Giáo sĩ Gulen liên quan tới vụ sát hại Đại sứ Nga

Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt Giáo sĩ Gulen liên quan tới vụ sát hại Đại sứ Nga

Tờ Haberturk số ra ngày 2/4 đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt Giáo sĩ Fethullah Gulen và 7 đối tượng khác liên quan tới vụ ám sát Đại sứ Nga tại Ankara, Andrei Karlov hồi năm 2016.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm