Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 43 đối tượng tình nghi khủng bố

23/07/2018 19:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/7 cho biết đã bắt giữ 43 đối tượng tình nghi là thành viên người nước ngoài của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong một loạt chiến dịch tại Istanbul.

Các đơn vị cảnh sát chống khủng bố Istanbul bắt giữ các đối tượng tình nghi ngày 20/7 trong các cuộc bố ráp cùng lúc tại 15 ngôi nhà. 

Cảnh sát cho biết các đối tượng này là thành viên của các nhóm trên mạng xã hội có liên hệ với IS và chúng cũng có liên lạc với những đối tượng ở các khu vực xung đột.

Trong những năm gần đây, các tay súng IS đã thực hiện nhiều cuộc tấn công trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, gồm cả cuộc tấn công vào một hộp đêm tại Istanbul ngày 1/1/2017 làm 39 người thiệt mạng và một vụ đánh bom tại trung tâm lịch sử của Istanbul làm 12 người thiệt mạng năm 2016.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy mạnh các chiến dịch an ninh nhằm vào mạng lưới IS trên khắp đất nước trong 2 năm qua, bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi và tiệt trừ một số nhóm thuộc mạng lưới này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm