Thị trấn Afrin, miền Bắc Syria không có nước dùng do bị bao vây

14/03/2018 19:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) ngày 14/3 cho biết nguồn nước cung cấp cho người dân thị trấn Afrin, miền Bắc Syria, đã bị cắt trong một tuần sau khi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chiếm con đập chính và nhà máy nước trong vùng.

Theo OCHA, nguồn cung nước cho Afrin đã bị cắt sau khi con đập ở phía Tây Bắc thị trấn bị các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữ. Hiện người dân thị trấn đang dựa vào nước chưa qua xử lý từ các giếng khoan trong lòng đất và có nguy cơ mắc bệnh. 

Chú thích ảnh
Xe quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào thị trấn Afrin, miền Bắc Syria ngày 8/3. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, lực lượng Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) vốn đang kiểm soát thị trấn Afrin cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm soát con đập ở hồ Maydanki và một trạm bơm nước hồi tuần trước. 

Theo người phát ngôn YPG, Birusk Hasaka, người dân Afrin đang dựa vào nguồn nước lấy từ giếng khoan dự báo sẽ không đủ dùng và ảnh hưởng tới sức khỏe.   

OCHA đưa ra lời cảnh báo trên trong bối cảnh các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 12/3 đang bao vây Afrin vốn do YPG kiểm soát, một bước quan trọng trong chiến dịch "Nhành ôliu" đã diễn ra suốt 7 tuần qua của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố chiến dịch "Nhành ôliu" nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố, song vấn đề này đã gây căng thẳng giữa Ankara với các nước đồng minh phương Tây trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhất là Mỹ, nước ủng hộ YPG trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. 

Một số nước thành viên NATO lo ngại hành động này của Ankara có thể ảnh hưởng tới cuộc chiến chống các phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan tại Syria.

Khoảng 511.000 người thiệt mạng trong cuộc xung đột dai dẳng ở Syria

Khoảng 511.000 người thiệt mạng trong cuộc xung đột dai dẳng ở Syria

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho rằng cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ 8 này đang đặt ra nhiều nguy cơ chưa từng có đối với các trẻ nhỏ.

Theo TTXVN/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm