Thêm một ca mắc COVID-19 từ Pháp về, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

25/05/2020 19:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết: đến 18 giờ ngày 25/5 đã có thêm một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 từ Pháp về và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

Dịch COVID-19: Số ca mắc bệnh tại Nga vượt mốc 350.000

Dịch COVID-19: Số ca mắc bệnh tại Nga vượt mốc 350.000

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của Trung tâm ứng phó với khủng hoảng Nga cho biết tính đến sáng ngày 25/5, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã vượt mốc 350.000 sau khi tăng thêm hơn 8.900 ca chỉ trong 24 giờ qua.

Bệnh nhân 326 là nữ, 20 tuổi, du học sinh ở Pháp, có hộ khẩu tại Phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24/5, cô gái từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN008, được cách ly tại Sư đoàn 317 (huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) ngay sau khi nhập cảnh.

Cùng ngày, nữ du học sinh được lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm ngày 25/5 cho thấy cô gái dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Chú thích ảnh
Cách ly những người nhập cảnh phòng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam ghi nhận 326 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó 186 ca mắc có yếu tố dịch tễ ở nước ngoài đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đã 39 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngoài ra, tới thời điểm hiện tại có 15.412 người tiếp xúc gần với bệnh nhân và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó, 58 người đang được cách ly tập trung tại bệnh viện; 8.523 người được cách ly tập trung tại các cơ sở khác; 6.831 người  đượccách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19), trong ngày 25/5 đã có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh (4 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu; 1 bệnh nhân ở Bệnh viện số 2 Quảng Ninh).

Trong số các bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, đến thời điểm này có 7 ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; có 4 ca âm tính lần 2 trở lên.

Bệnh nhân 91 được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang trong tình trạng nặng, phụ thuộc hoàn toàn ECMO.

P.V - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm