Thêm một ca mắc COVID-19 là chuyên gia người Pháp, đã được cách ly sau khi nhập cảnh

05/10/2020 19:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 5/10, Việt Nam có thêm 1 ca mắc mới, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Dịch COVID-19: 33 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng

Dịch COVID-19: 33 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, từ 18 giờ ngày 4/10 đến 6 giờ ngày 5/10, Việt Nam không có ca mắc mới.

Cụ thể, bệnh nhân số 1097 (nữ, 57 tuổi, chuyên gia người Pháp), nhập cảnh ngày 19/9 trên chuyến bay EK394 từ Dubai về Sân bay Nội Bài, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại Khách sạn Bình An 3, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ngày 5/10 của bệnh nhân cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 1.097 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước (551 ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay).

Chú thích ảnh
Công dân về từ Mỹ hoàn thành thời gian cách ly tại tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến chiều 5/10 đã có thêm 2 bệnh nhân: số 1075 (nam, 33 tuổi), 1076 (nam 58 tuổi) được công bố khỏi bệnh; nâng tổng số người được công bố khỏi bệnh tại Việt Nam lên 1022/1096 người. Cả hai bệnh nhân trên đều có quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), là chuyên gia kỹ thuật, được công bố khỏi bệnh sau 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo đúng quy định. 

Số bệnh nhân tử vong ở nước ta hiện đang là 35, đây đều là các bệnh nhân có tuổi cao và bệnh lý nền nặng.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện 2 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 2 người có kết quả âm tính lần 2 và 6 người âm tính lần 3; không có bệnh nhân nặng.

Cả nước còn 16.363 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó, 263 người đang được cách ly tập trung tại bệnh viện; 11551 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 4.549 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Để tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả trong tình hình mới, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, ở nơi đông người; thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung đông người – Khai báo y tế, để giữ an toàn cho bản thân và xã hội.

P.V - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm