Thêm 7 ca mắc Covid-19, trong đó 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

03/03/2021 20:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho thấy tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 3/3, Việt Nam ghi nhận thêm bảy ca mắc mới, trong đó có năm ca tại Hải Dương và hai ca nhập cảnh đã được cách ly ngay tại Kiên Giang.

Truy tìm đối tượng trốn khỏi khu cách ly Covid-19 ở Tây Ninh

Truy tìm đối tượng trốn khỏi khu cách ly Covid-19 ở Tây Ninh

Ngày 3/3, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thông báo truy tìm một đối tượng trốn khỏi nơi cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Đến thời điểm này, nước ta đã có 2.482 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.566 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 873.

Trong số 7 ca mắc mới, có 5 ca tại Hải Dương. Cụ thể, bệnh nhân 2478 được ghi nhận tại thành phố Chí Linh là F1 của bệnh nhân1632; đã được cách ly tập trung từ ngày 28/1.

Các bệnh nhân từ số 2479 đến 2481 được ghi nhận tại huyện Kim Thành, đều là các F1, đã được cách ly tập trung từ ngày 28/2. Hiện bốn bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Bệnh nhân số 2482 được ghi nhận tại thành phố Hải Dương là F1 của bệnh nhân 2210, đã được cách ly tập trung từ ngày 14/2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 – Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Hai ca nhập cảnh đã được cách ly ngay tại tỉnh Kiên Giang, gồm:

Bệnh nhân số 2476 (nữ, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường 12, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bệnh nhân số 2477 (nữ, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh).

Covid-19, Covid 3/3, tình hình Covid, Covid Việt Nam, Covid ca nhiễm mới, covid Hà Nội, ca nhiễm covid

Các bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ngày 28/2, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 2/3 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến thời điểm này Việt Nam đã có 1.898 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, có 66 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 37 người âm tính lần 2; 113 người âm tính lần 3.

Cả nước hiện có 59.081 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, 540 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 13.424 cách ly tập trung tại cơ sở khác; 45.117 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

P.V/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm