Thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2, Việt Nam có 810 trường hợp mắc Covid-19

08/08/2020 20:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 8/8, đã có thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc COVID-19 được ghi nhận tại Việt Nam là 810 ca, trong đó 317 ca mắc từ bên ngoài sau khi nhập cảnh được cách ly ngay; 353 ca mắc mới trong cộng đồng.

Thêm 5 ca mắc COVID-19, đều liên quan đến Đà Nẵng và cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Thêm 5 ca mắc COVID-19, đều liên quan đến Đà Nẵng và cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến 6 giờ ngày 8/8 Việt Nam có thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 3 ca liên quan đến Đà Nẵng (2 ca ở Quảng Ngãi, 1 ca ở Hà Nội) và 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa.

Trong số 21 ca mắc mới, có 20 ca liên quan Đà Nẵng (Đà Nẵng 15 ca, Quảng Nam 2 ca, Bắc Giang 2 ca, Khánh Hòa 1 ca) và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội.

COVID-19, SARS-CoV-2, Đà Nẵng, Dịch COVID-19
Số liệu từ Bộ Y tế

Cụ thể, bệnh nhân Bệnh nhân số 790 (nam, 17 tuổi), địa chỉ tại Hưng Long, Bình Chánh, Bình Dương. Ngày 6/8, bệnh nhân từ Mỹ về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN2, cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội. Bệnh nhân đươc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân số 791 (nam, 45 tuổi), có địa chỉ tại Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa, là F1 của bệnh nhân 751.

Các bệnh nhân số 792 và 796 tại Quảng Nam; trong đó 1 ca thăm người thân tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng và 1 ca là bệnh nhân Khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện, các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Các bệnh nhân số 793 và 794 ở Bắc Giang, đều là ca F1, cùng nhóm gia đình đi du lịch Đà Nẵng 21-24/7. Hiện, các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

COVID-19, SARS-CoV-2, Đà Nẵng, Dịch COVID-19
Y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng đưa bệnh nhân hoàn thành điều trị ra cổng để trở về nhà. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Các bệnh nhân số 795 và từ 797 đến 810 tại Đà Nẵng, gồm 1 ca là nhân viên y tế, 1 ca là bệnh nhân, 13 ca là F1.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này Việt Nam đã có 395/810 trường hợp được công bố khỏi bệnh (chiếm 48,8%); 10 ca tử vong.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế hiện có 10 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 30 ca âm tính lần 2 trở lên.

Cả nước hiện có 166.521 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe; trong đó, 6.929 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 24.446 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 135.146 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú./.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm