Thêm 12 bệnh nhân dương tính với Covid-19, đã được cách ly sau nhập cảnh

24/10/2020 20:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 24/10, Việt Nam ghi nhận thêm 12 ca mắc mới, nâng số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Việt Nam lên 1160.

42 triệu người mắc Covid-19 trong đó hơn và 1,1 triệu ca tử vong

42 triệu người mắc Covid-19 trong đó hơn và 1,1 triệu ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h45 ngày 24/10 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 42.469.450 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 1.149.142 ca tử vong. Số ca bình phục là 31.423.036 ca.

Trong cộng đồng, đến thời điểm này, Việt Nam vẫn chỉ ghi nhận 691 ca mắc COVID-19, số ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Cụ thể, các bệnh nhân: số 1149 (nam, 76 tuổi, địa chỉ tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh); số 1150 (nam, 55 tuổi, địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội), đều là công dân Việt Nam, từ Pháp nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay ngày 21/10, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn Minh Đạm, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 24/10 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hai bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Covid-19, Tình hình Covid-19, Dịch Covid-19, Việt Nam, 12 ca dương tính, Cập nhật Covid-19, SARS-CoV-2
Tính đến 18h ngày 24/10/2020, đã có 1.051 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Ảnh: TTXVN

Các bệnh nhân: số 1151 (nữ, 43, tuổi, địa chỉ tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); số 1152 (nam, 38, tuổi, địa chỉ tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình); số 1153 (nam, 30, tuổi, địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đều là công dân Việt Nam, từ Nga nhập cảnh tại Sân bay Vân Đồn ngày 16/10, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 855 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 23/10 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho thấy đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Các bệnh nhân: số 1154 (nam, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng); số 1155 (nam, 77 tuổi, địa chỉ tại quận Ba Đình, Hà Nội); số 1156 (nữ, 55 tuổi, địa chỉ tại  quận Ba Đình, Hà Nội), đều là công dân Việt Nam, từ Đức nhập cảnh tại Sân bay Vân Đồn ngày 23/10, được chuyển đến cách ly ngay tại tỉnh Thái Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 24/10 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho thấy các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân số 1154 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; các bệnh nhân số 1155, 1156 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt  đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Các bệnh nhân: số 1157 (nữ, 26, tuổi, địa chỉ tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định); số 1158 (nữ, 48, tuổi, địa chỉ tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương); số 1159 (nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh); số 1160 (nam, 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), đều là công dân Việt Nam, từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn ngày 20/10, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 831, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 23/10 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang cho thấy đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến chiều 24/10 đã có thêm 2 bệnh nhân số 1110 và 1113 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi ở Việt Nam là 1051 người. Những bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

Covid-19, Tình hình Covid-19, Dịch Covid-19, Việt Nam, 12 ca dương tính, Cập nhật Covid-19, SARS-CoV-2
Tính đến 18h ngày 24/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.160 ca mắc COVID-19. Ảnh: TTXVN

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện 4 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 3 người có kết quả âm tính lần 2 và 16 người có kết quả âm tính lần 3. 

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng.

Số người tử vong ở nước ta là 35. Đây là các trường hợp cao tuổi có tiền sử bệnh lý nền nặng. Trong đó, có 31 trường hợp ở Đà Nẵng, 3 trường hợp ở Quảng Nam và 1 trường hợp ở Quảng Trị. 

Cả nước hiện có 14.149 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe; trong đó, 159 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 13.185 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 805 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Để bảo đảm an toàn trong giai đoạn "bình thường mới", Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân không lơ là trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện tốt thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung đông người – Khai báo y tế. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, người dân hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm