Thêm 1 trường hợp F1 của Giám đốc Hacinco dương tính với SARS-CoV-2

13/05/2021 21:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 13/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có báo cáo nhanh về 2 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân 3.634 (nam, 44 tuổi, Giám đốc Công ty Hacinco, có tiền sử đi về từ Đà Nẵng) và 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân 3.659 (bệnh nhân người Áo trên chuyến VN160 ngày 29/4 cùng chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19).

Lịch trình 2 người ở tòa Center Point, đường Lê Văn Lương, Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2

Lịch trình 2 người ở tòa Center Point, đường Lê Văn Lương, Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2

Chiều tối 12/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của hai vợ chồng ở phòng 806, đơn nguyên 2, tòa Center Point (số 27 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân ) đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ nhất F1 của ca bệnh 3.634 là anh L.V.V (nam, sinh năm 1979, ở địa chỉ: P2108A tòa S2, chung cư Vinhomes Skylake Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm). Ngày 4/5, anh L.V.V đã gặp bệnh nhân 3.634 tại văn phòng Công ty Hacinco, quận Thanh Xuân. Đến ngày 11/5, anh V lại gặp bệnh nhân 3.634 trong cuộc họp tại khu đô thị Hồng Hà Eco City, huyện Thanh Trì.

Chú thích ảnh
Lực lượng y tế quận Hà Đông tiến hành phun khử khuẩn 2 tòa chung cư bị phong tỏa sáng 13/5. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Ngày 12/5, anh V được Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì lấy mẫu tại công ty và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục - quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, huyện Thạch Thất. Ngày 13/5, kết quả xét nghiệm của anh V dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện).

Trường hợp thứ hai là chị T.H.Nh (nữ, sinh năm 1981, địa chỉ: Khách sạn Hanoi Nostalgia Hotel&Spa, số 13-15 Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm). Chị T.H.Nh là F1 của bệnh nhân 3.659. Sau khi ca bệnh 3.659 về từ Đà Nẵng trên chuyến VN160 có gặp và ở cùng chị Nh tại khách sạn từ ngày 29/4 đến nay.

Khi biết thông tin trên chuyến bay có hành khách dương tính, bệnh nhân 3.659 cùng chị Nh đã chủ động khai báo y tế và tự cách ly tại khách sạn từ ngày 2/5. Ngày 3/5, chị Nh được Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Ngày 13/5, sau khi bệnh nhân 3.659 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, chị Nh được Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện).

Trước đó, sáng 13/5, quận Hà Đông cũng ghi nhận 2 trường hợp F1 của bệnh nhân 3.634 dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, liên quan đến ca bệnh 3.634 đã có 3 trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Nguyễn Cúc - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm