Thành phố Hồ Chí Minh: Kiểm tra tiệm cầm đồ, thu giữ súng và nhiều loại hung khí

05/05/2020 12:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mới đây Phòng đã phối hợp với Công an quận Bình Tân kiểm tra hành chính tiệm cầm đồ 399 (địa chỉ số 399 đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân). Đáng chú ý, qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng và nhiều loại hung khí, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Nổ súng cướp tiệm cầm đồ, một nạn nhân cấp cứu

Nổ súng cướp tiệm cầm đồ, một nạn nhân cấp cứu

Đang tiến hành kiểm kê tiền, bất ngờ anh Huy thấy một nhóm gần chục người đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang kín mít, mang theo súng và nhiều hung khí lao vào uy hiếp.

Cụ thể, Công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng rulo màu trắng bạc bắn đạn cao su, 3 áo giáp, 13 cây mã tấu, 21 ống tuýp sắt có đầu nhọn, 1 dao tự chế và 1 bịch ni-lông chứa 18 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Qua điều tra, Công an xác định tiệm cầm đồ này do đối tượng Nguyễn Bá Mẽ (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tỉnh Bắc Ninh, ngụ tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) điều hành. Ngoài ra, Công an còn thu giữ trong cốp 1 xe máy của khách hàng cầm đồ 256 viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Thời điểm kiểm tra, Mẽ dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, Mẽ khai nhận hùn vốn với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở tỉnh Thái Nguyên để mở tiệm cầm đồ trên. Mẽ điều hành tiệm với 4 nhân viên, trong đó có hai đối tượng có tiền án về tội hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Hàng ngày, nhóm đối tượng phân chia các công việc như: Tư vấn cho khách vay tiền, xác minh nhân thân và địa chỉ của khách hàng, đi thu tiền trực tiếp hàng ngày…

Chú thích ảnh
Nhóm đối tượng tiệm cầm đồ 399 tại Cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng quảng cáo dịch vụ của mình trên mạng xã hội facebook với tên “Tieu dung 4.0”. Mẽ khai, tiệm cầm đồ 399 có hai hình thức vay tiền là cho vay “trả góp ngày” với lãi suất 20% tháng, khách vay trả trong vòng 30 ngày và hình thức cho vay “tiền đứng” với mức lãi suất khoảng 20-45% mỗi tháng.

Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra về hoạt động của nhóm đối tượng trên.

Thành Chung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm