Thành phố Hồ Chí Minh: Kiểm tra quán bar phát hiện hàng chục người dùng ma túy

15/09/2019 17:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/9, Công an Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang lập hồ sơ để xử lý 35 đối tượng dương tính với ma túy tại quán bar 386 (thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn giải trí Đại Dương, số 84, đường Hùng Vương, Phường 9, Quận 5). Ngoài ra, cơ quan chức năng còn lập biên bản xử phạt nhiều vi phạm của quán bar này.

Tiếp tục phát hiện nhiều người dương tính với ma túy tại quán bar ở Đà Nẵng

Tiếp tục phát hiện nhiều người dương tính với ma túy tại quán bar ở Đà Nẵng

Ngày 11/8, công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành xử phạt theo quy định đối với các đối tượng dương tính với ma túy tại một quán bar.

Trước đó vào khoảng 0h ngày 15/9, nhiều lực lượng thuộc Công an Quận 5 bất ngờ kiểm tra quán bar 386. Phát hiện đoàn kiểm tra, “dân bay” ném vội ma túy, thuốc lắc xuống sàn bar sau đó tìm cách bỏ trốn.

Chú thích ảnh
Công an đưa các đối tượng nghi vấn về kiểm tra xử lý. Ảnh TTXVN

Tuy nhiên mọi cửa thoát của “dân bay” đã bị các tổ công tác chặn lại. Tại các bàn Vip số 10, 29, 31, Công an phát hiện nhiều túi nilon chứa tinh thể màu trắng, được xác định là ma túy.

Tại một số góc bar, sàn bar, tổ công tác phát hiện viên nén nghi thuốc lắc và ma túy. Tại bàn Vip 39, Công an phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn (sinh năm 1974, ngụ Gò Vấp, tạm trú Thủ Đức) đang cất giấu thuốc lắc. 85 đối tượng có biểu hiện phê ma túy được đưa về trụ sở kiểm tra nhanh. 

Tới trưa cùng ngày, qua kiểm tra và sàng lọc xác định có 35 người (25 nam, 10 nữ) dương tính với ma túy.

Hiện Công an Phường 9 đang xác minh lai lịch, lập hồ sơ xử lý theo luật định. Công an cũng đã lập biên bản xử phạt quán bar 386 các lỗi: không đảm bảk an toàn phòng cháy chữa cháy; đồ vật, vật tư che chắn chiếm lối thoát hiểm; đèn chiếu sáng, hướng dẫn sự cố không hoạt động; để khách lợi dụng sử dụng ma túy trong khu vực mình quản lý.

Thành Chung (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm