Thành phố Hồ Chí Minh: Dự kiến cho học sinh tựu trường vào ngày 1/9

24/06/2020 19:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/6, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến hơn 1,7 triệu học sinh Thành phố sẽ tựu trường vào ngày 1/9 và khai giảng năm học mới 2020 -2021 vào ngày 5/9.

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh được đổi nguyện vọng trong hai ngày 24 - 25/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh được đổi nguyện vọng trong hai ngày 24 - 25/6

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập không chuyên.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, những năm học trước, thời gian tựu trường và thời gian khai giảng cách nhau 2 tuần để học sinh có thời gian làm quen với lớp học.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1 trong ngày tựu trường. Ảnh: Phương Vy/TTXVN
Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1 trong ngày tựu trường. Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài nên thời gian kết thúc năm học 2019-2020 sẽ chậm 1,5 tháng so với quy định. Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc không tựu trường sớm nhằm kéo dài thời gian nghỉ hè cho học sinh.

Như vậy, thời gian hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2019 - 2020 của các khối giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ là trước ngày 11/7; thời gian kết thúc năm học của tất cả các khối là trước 15/7; xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở sẽ trước ngày 31/7.

Được biết, theo khung thời gian năm học trước, các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8, tổ chức khai giảng ngày 5/9 và kết thúc năm học trước 31/5.

Thu Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm