Thái Lan từng bắt được tín hiệu chuyến bay MH370 sau khi mất tích

19/03/2014 09:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Quân đội Thái Lan vào ngày hôm qua (18/3) tuyên bố radar quân sự đã bắt được tín hiệu máy bay có thể là chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines mất tích chỉ vài phút sau khi hệ thống liên lạc của máy bay bị tắt có chủ ý.

Người phát ngôn không quân Thái Lan Montol Suchookorn nói rằng tín hiệu có thể là của chuyến bay MH370 được radar quân sự theo dõi đến eo biển Malacca, cùng vị trí mà radar của Malaysia đã xác định vị trí của chiếc Boeing 777.

Chỉ khi phía Malaysia yêu cầu cung cấp thông tin, Thái Lan mới thông báo từng bắt được tín hiệu MH370

Ông Montol cũng cho biết quân đội Thái Lan không chắc liệu đó có phải chuyến bay MH370 mất tích hay không cũng như không cung cấp thông tin sớm hơn vì phía Malaysia không đưa ra yêu cầu.

Việc Thái Lan không chia sẻ thông tin ngay lập tức với Malaysia bất chấp số phận của 239 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay có thể không thay đổi những gì mà các nhà điều tra đã phân tích nhưng nó đặt ra câu hỏi về vấn đề chia sẻ thông tin giữa các quốc gia trong tình trạng khẩn cấp.

Radar của quân đội Malaysia đã bắt được tín hiệu máy bay có thể là Boeing 777 tới eo biển Malacca nhưng phải mất gần một tuần sau nhà chức trách nước này mới đưa ra tuyên bố. Một phần vì cuộc tìm kiếm trên biển Đông đã không đem lại kết quả.

Khi được hỏi về lý do không chia sẻ thông tin sớm hơn, ông Montol nói rằng nhiệm vụ của Không quân Hoàng gia Thái Lan là bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng vấn đề không ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi lãnh thổ Thái Lan không được chú ý đến".

"Khi được hỏi về thông tin mà Thái Lan có được ở thời điểm chuyến bay MH370 mất tích. Chúng tôi đã mất một thời gian cùng các chuyên gia để đưa đến kết luận radar quân đội Thái Lan bắt được tín hiệu của một máy bay chuyển hướng đến eo biển Malacca".

Chuyến bay MH370 rời Kuala Lumpur vào lúc 0 giờ 40 phút. Khoảng 1 giờ 20 phút, hệ thống liên lạc và radar trên máy bay bị tắt hoàn toàn. Trong khi đó, Radar của Thái Lan bắt được tín hiệu máy bay đổi hướng trờ về Kuala Lumpur rồi hướng đến eo biển Malacca vào lúc 1 giờ 28 phút.

Không có thông tin chính xác về vị trí cuối cùng mà radar Thái Lan bắt được tín hiệu của máy bay. Lần cuối cùng radar quân đội Malaysia theo dõi được chiếc Boeing 777 là vào lúc 2 giờ 14 phút.

Trả lời câu hỏi về khả năng máy bay hướng lên phía Bắc, bay qua không phận Thái Lan, Không quân Hoàng gia Thái Lan khẳng định không có máy bay lạ nào tiếp cận khu vực sau thời điểm chuyến bay MH370 mất tích.

Đăng Nguyễn
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm