Thái Lan muốn tổ chức Tour de France: Dùng thể thao 'kích cầu' du lịch

13/10/2014 14:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/10, Thái Lan bất ngờ tuyên bố họ đã đàm phán để tổ chức một vài chặng của giải đua xe đạp danh giá nhất hành tinh, Tour de France.

Ý tưởng táo bạo

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tỏ ra rất hào hứng sau cuộc đàm phán được mô tả là “hiệu quả” với ông Jean-Etienne Amaury, Chủ tịch Tổ chức Thể thao ASO, người chịu trách nhiệm tổ chức Tour de France. Hai bên đã làm việc tại Paris vào tháng trước, và Reuters cho biết, họ đã đàm phán về số chặng đua sẽ diễn ra trên đất Thái Lan.

“Chúng tôi vẫn đang nói chuyện với các nhà tổ chức Tour de France, nhưng cũng đang xem xét trong năm tiếp theo, có thể chúng tôi sẽ đăng cai vào năm 2016 chứ không phải 2015”, Giám đốc TAT, ông Thawatchai Arunyik nói với Reuters. “Chúng tôi không chắc sẽ được tổ chức bao nhiêu chặng, nhưng chúng tôi chắc chắn muốn tổ chức Tour de France cho dù là 1, 2 hay toàn bộ cuộc đua. Thái Lan là địa điểm hoàn hảo cho cuộc đua rất uy tín này, chưa kể xe đạp là môn thể thao rất phổ biến ở đất nước tôi”.


Thái Lan muốn tổ chức một vài chặng đua Tour de France để kích cầu du lịch

Tuy vậy, vẫn còn nhiều vấn đề cần được thảo luận thêm và có vẻ, các nhà tổ chức Tour de France chưa muốn thông báo quá chi tiết nội dung các cuộc đàm phán. Ngay sau khi Thái Lan thông báo rầm rộ, người của ASO lên tiếng: “Đúng là đã có những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, nhưng không phải để mang giải đua đến với Thái Lan”, Hãng tin Reuters trích lại.

Tuy nhiên, phía ASO không thể bác bỏ thông tin là các cuộc đàm phán đã đề cập đến khả năng để Thái Lan đăng cai một chặng đua nhỏ không mang nặng giá trị thể thao, như họ đã từng đàm phán với thành phố Saitama, Nhật Bản.

Tổ chức Tour de France ngoài biên giới nước Pháp không phải chuyện lạ đời. Khi giải đua đi đến tuổi 41 vào năm 1954, thành phố Amsterdam của Hà Lan đã được đăng cai chặng đầu tiên kéo dài 216 km trong thời gian 1 ngày, và đấy là lần đầu tiên Tour de France được tổ chức ở nước ngoài.

Từ đó đến nay, đã có 21 lần Tour de France ra ngoài nước Pháp, chủ yếu là các nước lân cận như Hà Lan, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Luxembourg… Năm 2014, 3 chặng đầu của Tour de France được tổ chức tại Leeds, Yorkshire và Cambridge của Anh. Các chặng đua ngoài nước Pháp thường là chặng mở đầu, ít giá trị thể thao, nhưng mang lại rất nhiều lợi nhuận cho địa điểm đăng cai. Chưa có một nước châu Á nào tổ chức Tour de France.

Một chú chó cũng muốn thị trấn của nó đăng cai Tour de France!

Thái Lan chắc đã tính toán đến các lợi ích kinh tế thông qua khai thác dịch vụ du lịch nhờ Tour de France. Các nhà kinh tế ước tính, mỗi fan hâm mộ đứng bên lề đường cổ vũ cuộc đua đã đóng góp cho kinh tế địa phương khoảng 2 euro mỗi ngày, và địa điểm đăng cai có thể thu về 1 triệu euro/ngày.

Tour de France thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Giải đấu thu hút trung bình 3,5 tỷ người xem qua truyền hình, hơn 188 quốc gia có bản quyền phát sóng giải đua qua 121 kênh truyền hình mỗi năm, phủ sóng khoảng 4.700 giờ, và thu hút ít nhất 2.000 nhà báo đại diện cho hơn chục quốc gia tham dự.

Mỗi năm, 1.200 phòng khách sạn dành riêng cho các đội đua gồm các tay đua, nhân viên, cánh báo chí và khách du lịch. Giải đua còn thu hút 12 triệu khán giả dọc theo các tuyến đường, và theo thống kê, mỗi khán giả như vậy dành trung bình 6 giờ đồng hồ tại một địa điểm tranh tài. 6 giờ ấy là 6 giờ vàng bạc với địa điểm tổ chức: Năm 2007, chỉ tổ chức Tour de France 2 ngày, nhưng các khu vực tại London và Canterbury ước tính đã thu về 88 triệu bảng, đạt doanh thu cỡ 73 triệu bảng từ Tour de France.

Thị trấn Yorkshire của Anh, chỉ sau 3 ngày tổ chức Tour de France vào năm ngoái, đã cảm nhận được những bước tiến rõ rệt về du lịch. “Chúng tôi đã nhận thấy sự tiến triển rõ ràng so với năm ngoái. Giải đua là một bước tiến kỳ diệu và là cơ hội quảng bá tốt nhất”, ông Peter Westwood, chủ khách sạn Stonehouse gần Hawes, phía Bắc Yorkshire nói trên Yorkshire Post, tờ báo địa phương vào ngày 24/9/2014.

Janet Deacon, người quản lý du lịch tại Scarborough Borough Council cho biết phần lớn các nơi ăn, nghỉ, phục vụ du lịch đều báo cáo “xuất sắc” về kết quả kinh doanh. Số khách du lịch đã gia tăng đến 6% vào tháng 5/2014, và số tiền các du khách chi tiêu tăng gần 1/3, đạt tỷ lệ khoảng 28%.

Ý tưởng đưa cuộc đua tới vùng Yorkshire đến với Gary Verity, người đứng đầu việc quản lý du lịch của vùng khi ông đang… cạo râu vào một buổi sáng. Hai ngày trước khi chặng đua khởi hành tại Liege (Bỉ) vào năm 2012, trên đường đến một cuộc họp với ông Christian Prudhomme, Giám đốc của Tour de France, Verity mượn tạm một con chó từ một người đi bộ ngang đường, chụp selfie với nó bằng điện thoại cá nhân rồi gửi cho Prudhomme với thông điệp: “Ngay cả những con chó ở Bỉ cũng muốn Yorkshire tổ chức giải đua”.

Hai năm sau, điều ước Yorkshire và… chú chó Bỉ thành hiện thực.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm