Thạch Bàn - 55 năm 'chọn đất để đi lên'

10/04/2014 09:51 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Được thành lập từ năm 1959, đến nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn đã trải qua 55 năm phát triển và trưởng thành. 55 năm qua, cùng với những thăng trầm,  biến đổi của đất nước, Thạch Bàn cũng không ngừng đổi mới và hoàn thiện mình, trở thành một trong những doanh nghiệp vững mạnh hàng đầu trong cả nước.

55 năm – quãng đường hơn một nửa thế kỷ, cùng với mỗi giai đoạn của lịch sử với những biến cố, đổi thay, những tác động tích cực lẫn tiêu cực, thế nhưng, với bản lĩnh của một doanh nghiệp lâu năm, Thạch Bàn không những vững vàng vượt qua mà ngày càng lớn mạnh, không ngừng cải tiến, đáp ứng nhu cầu nhân dân và sự kì vọng của đất nước.

Từ những ngày đầu thành lập chỉ là một công trường sản xuất gạch thủ công với biết bao khó khăn và thách thức, dưới sự bản lĩnh, năng lực và đoàn kết của tập thể lãnh đạo và công nhân viên, đến nay, Thạch Bàn đã trở thành một Tập đoàn chuyên sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng uy tín và có thương hiệu tại Việt Nam với những sản phẩm chính: Gạch ốp lát Granite, Gạch ngói đất sét nung, Gạch bán dẻo, xây lắp chuyển giao công nghệ sản xuất VLXD và xây dựng dân dụng, bất động sản…. Thay vì phương thức sản xuất thủ công, bán cơ giới thưở đầu, Thạch Bàn của hôm nay đã sở hữu các nhà máy có công nghệ cao, cơ giới, tự động hóa, đa dạng hóa sản phẩm, cho ra đời những sản phẩm uy tín, chật lượng hàng đầu trong ngành vật liệu xây dựng, chiếm được niềm tin của người Việt.

Ý thức được vai trò, sứ mệnh của doanh nghiệp trong buổi đất nước đổi mới, hướng đến trở thành quốc gia công nghiệp, sánh bước cùng cộng đồng quốc tế và hòa nhập toàn cầu, Thạch Bàn luôn đi đầu tiếp thu, vận dụng và sáng tạo các công nghệ sản xuất tiên tiến, góp phần đổi mới nghề làm gạch ở Việt Nam. Vượt ra khỏi biên giới quốc gia, Thạch Bàn đã đưa những sản phẩm chất lượng của mình đến nhiều nước trên thế giới như: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Canada, Australia…

Bên cạnh đó, Thạch Bàn cũng không quên đi trách nhiệm xã hội của mình. Những chương trình từ thiện, kết nối yêu thương, ủng hộ đồng bào khó khăn trên mọi miền Tổ quốc. Vì những đóng góp thiết thực cho kinh tế đất nước và đời sống nhân dân, Thạch Bàn đã được nhà nước phong tặng nhiều huân huy chương lao động, cúp vàng thương hiệu trong nhiều năm.

Đoàn đại biểu Bộ Xây Dựng chụp ảnh cùng Lãnh đạo Tập đoàn Thạch Bàn tại triển lãm VietBuild 2014

Năm 2009, kỷ niệm Thạch Bàn tròn 50 năm, ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cho biết: ““Đối với tôi, chữ tín đi liền với chữ tâm, tâm với công việc, tâm với cuộc đời, tâm với bạn bè, tâm với người có hoàn cảnh khó khăn”. Thật vậy, chữ “tín” và “tâm” đối với ngành nghề nào trong xã hội cũng thật quan trọng, với những người làm kinh doanh lại càng đáng quý hơn. Trong lĩnh vực mà ranh giới giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng thật mong manh, lựa chọn cái chung làm tiền đề, nền tảng không phải điều mà doanh nghiệp nào cũng làm được. Thế nhưng, 55 năm qua, Thạch Bàn đã và đang làm tròn trách nhiệm, giữ vững chữ “tín” và cái “tâm” với khách hàng, với mỗi công trình xây dựng. Bởi thế, qua bao bước sóng gió của nền kinh tế thế giới và trong nước, Thạch Bàn vẫn đứng vững và không ngừng lớn mạnh, vươn ca, vươn xa, trở thành Tập đoàn lớn mạnh với 12 công ty thành viên trong khi rất nhiều doanh nghiệp khác đã không thể vượt qua “phong ba bão táp” của nền kinh tế suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Một điều không thể phủ nhận được rằng, để có một Thạch Bàn như ngày hôm nay, tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh đi trước đón đầu của ban lãnh đạo, tiềm lực tài chính, công nghệ - kỹ thuật hiện đại, đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm chính là những yếu tố tiên quyết.

Kỷ niệm 55 năm thành lập, Thạch Bàn ra mắt thị trường 2 dòng sản phẩm mới: Granite Digital và Ngói 22 Thạch Bàn Quảng Ninh. Granite Digital hay còn được gọi là Granite Kỹ thuật số được sản xuất theo công nghệ mới nhất của thế giới trên dây chuyền thiết bị tiên tiến nhập khẩu từ Italia. Granite Kỹ thuật số đạt được độ tinh xảo cao, đa dạng về mầu sắc, mẫu mã và đặc biệt hơn là chúng thể hiện được hoàn hảo vẻ đẹp của tự nhiên vào các viên gạch ốp lát tưởng chừng rất thô cứng.

Ngói 22 Thạch Bàn Quảng Ninh được sản xuất tại Quảng Ninh - Địa danh được trời phú có các mỏ đất sét tốt nhất Đông Nam Á. Sự kết hợp hoàn hảo giữa nguồn đất sét và 55 năm kinh nghiệm trong nghề sản xuất VLXD của Thạch Bàn đã tạo ra các viên Ngói 22 có độ kết khối cao, kích thước chuẩn và đồng đều về mầu sắc.

Tại Hội chợ Triển lãm VietBuild Hà Nội 2014, sự xuất hiện của hai dòng sản phẩm trên đã nhận được những lời khen ngợi của Đoàn đại biểu đến khai mạc gian hàng Tập đoàn Thạch Bàn dẫn đầu là Ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây Dựng và sự đón nhận nhiệt tình của đông đảo khách hàng tham gia hội chợ.

Bên cạnh đó, nhằm tỏ lòng tri ấn khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của doanh nghiệp suốt thời gian qua, Tập đoàn Thạch Bàn giới thiệu chương trình khuyến mại từ ngày 15/4 đến ngày 31/7/2014 cho tất cả các khách hàng trên toàn quốc với nhiều giải thưởng hấp dẫn như: xe máy Airblade, điện thoại iPhone 5s, tivi, lò vi sóng… cùng hàng ngàn phần quà có giá trị khác.

PV


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm