Tàu chở dầu Thái Lan được hải tặc thả sau khi cướp hết hàng hóa

02/06/2014 11:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Bangkok Post của Thái Lan sáng nay (2/6) đưa tin, tàu chở dầu diesel MT Orapin 4 trên đường đến Indonesia đã bị cướp biển tấn công và cướp hết hàng hóa.

Phát ngôn viên Hoàng gia Thái Lan Rear Adm Karn Dee-ubon cho biết tàu MT Orapin 4 trên đường từ Singapore đến Indonesia với phi hành đoàn gồm 14 thủy thủ đã bị những tên cướp biển tấn công vào lúc 19h30 (giờ địa phương).

Tàu chở dầu diesel MT Orapin 4 của Thái Lan.

Thông tin ban đầu từ Hải quân Thái Lan cho biết cướp biển đã đột nhập tàu, phá hủy các thiết bị thông tin liên lạc và lấy đi tất cả hàng hóa và nhiều vật dụng giá trị khác. 14 thuyền viên đã may mắn trở về bình an vì tàu không bị rút nhiên liệu.

Hiện Công ty tàu biển Quốc tế Thái Lan cũng lên tiếng xác nhận thông tin về vụ việc.

Hôm thứ 7 (31/5), Cục Hàng hải Quốc tế (IBM) cho biết sau khi tàu chở dầu của Thái Lan rời Singapore, bộ phận liên lạc của đảo quốc sư tử đã mất kết nối thông tin với MT Orapin.

Hải Yến
Theo Bangkok Post

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm