Tài xế bị chém, bỏ chạy gây tai nạn liên hoàn

12/10/2008 12:27 GMT+7 | Thế giới

Khoảng 9h15 sáng nay, trên đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội một tài xế, trong khi bỏ chạy vì bị chém, đã gây tai nạn liên hoàn khiến một số người bị thương nặng.

Theo những người dân chứng kiến, vào thời điểm trên, chiếc xe phóng bạt mạng trên đường Lê Duẩn. Khi đó, đường phố khá đông nên chiếc xe đã đâm và va quệt với nhiều xe máy, xe đạp.

Trong số người bị nạn, có anh Lê Văn Vinh, 44 tuổi, trú ở Lê Duẩn, bị thương khá nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Chiếc xe đạp của nạn nhân bị va đạp mạnh biến dạng.

Khi chạy đến gần hồ Ba Mẫu, lực lượng cảnh sát giao thông chặn chiếc xe gây tai nạn lại. Trước sự chứng kiến của nhiều người, tài xế đã dùng tay đấm thẳng vào Đại úy Nguyễn Viết Hiền, cảnh sát giao thông thuộc Đội 4 khi anh rút chìa khóa xe ôtô.

Vẫn còn vết máu của tài xế trên thân xe.

Điều khá bất ngờ, lái xe gây tai nạn bị một vết thương lớn ở vùng cổ. Máu chảy lênh láng trên ôtô. Mọi người đã đưa anh ta đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tài xế được xác định là Nguyễn Văn Dũ, 48 tuổi, lái xe của hãng taxi Hùng Vương.

Thông tin ban đầu, vết thương của Dũ là do đánh nhau, tranh giành khách. Trong số những nạn nhân của vụ tai nạn có cả trẻ em.

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Theo Ngôi sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm