SỐC: Tòa nhà cao nhất sụp đổ trong động đất ở Đài Loan được xây bằng lon đồ hộp

09/02/2016 08:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đèn lồng treo giăng khắp phố Yongda ở Đài Loan (Trung Quốc) để chào đón năm mới, song người dân ở đây và ở Đài Loan chẳng còn tâm trí nghĩ đến Tết sau khi trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra hôm 6/2 đã làm đổ sụp tòa chung cư Weiguan Jinlong cao 17 tầng, khiến 40 người đã thiệt mạng. Bộ trưởng Nội vụ Đài Loan và nhiều quan chức khác tuyên bố họ sẽ tiến hành điều tra về vụ này sau khi công tác cứu trợ kết thúc.

Mọi nỗ lực giải cứu đang được khẩn trương tiến hành nhằm tìm kiếm 120 người đang mất tích.


Hình ảnh cứu trợ ở tòa chung cư bị sụp đổ sau trận động đất ở Đài Loan

Đội ngũ tình nguyện viên vẫn nhanh chóng chuyển đồ ăn, quần áo và chăn màn tới trợ giúp các nạn nhân. Theo ông Huang Zhijie, đại diện của Câu lạc bộ Quốc tế Lions, 2 nhân viên tình nguyện trong tổ chức của ông đang mất tích trong đống đổ nát của tòa nhà, các nhân viên khác vẫn tiếp tục chuẩn bị đồ viện trợ trong khi đợi tin tức của đồng nghiệp.


Công tác cấp cứu và cứu trợ được tiến hành khẩn trương sau động đất

Tại một quán bar gần đó, chủ quán đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên cứu trợ. Nhiều nhà hàng và khách sạn cũng mở cửa và tiếp tế đồ ăn, lều rạp cho các nạn nhân hoặc gia đình họ.


Hình ảnh tòa chung cư khi đổ sụp

Chính phủ Đài Loan đã ra lệnh điều tra về tòa chung cư bị sụp đổ sau khi nhiều hình ảnh cho thấy nhiều lon đồ hộp trong tường của tòa nhà. Các nhân viên cứu trợ đã nhìn thấy nhiều lon đồ hộp trong quá trình cứu trợ. Một số người cho rằng, nhiều khả năng, chúng được sử dụng như một vật liệu độn để xây dầm.


Tòa chung cư đổ nát & công tác cứu trợ

Bộ trưởng Nội vụ Đài Loan và nhiều quan chức khác tuyên bố họ sẽ tiến hành điều tra về vụ này sau khi công tác cứu trợ kết thúc.

Song theo lời một kỹ sư, đến tháng 9/1999, việc sử dụng lon đồ hộp cho các mục đích xây dựng ở Đài Loan không trái pháp luật. Thời gian sau đó, xốp và ván bảng đã được sử dụng thay thế.


Weiguan Jinlong là 1 trong 11 công trình bị đổ sập sau động đất và đây là tòa nhà cao duy nhất đổ nát hoàn toàn. Theo số liệu có khoảng 260 người đang sống trong tòa nhà này. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra động đất có đến hơn 300 người đang ở trong tòa chung cư bởi nhiều sinh viên không đăng ký tạm trú và nhiều gia đình có khách đến chơi trong dịp Tết.

Clip tòa nhà đổ sụp sau trận động đất ở Đài Loan:


Tuấn Vĩ
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm