Rút ngắn thời gian Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng còn một tháng

19/03/2019 18:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – Chiều 19/3, UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group tổ chức họp báo chính thức công bố Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 (Da Nang International Fireworks Festival- DIFF 2019). Sau 2 năm xã hội hóa với thời gian kéo dài 2 tháng, Lễ hội năm nay rút ngắn còn một tháng.

Bật mí nhiều nét mới tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019

Bật mí nhiều nét mới tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019

Với việc thu hút số lượng khách đông kỷ lục đến Đà Nẵng dịp hè và sự kiện DIFF lọt vào Top 5 sự kiện văn hóa tiêu biểu nhất năm 2018, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 được xem là sự kiện văn hóa giải trí hấp dẫn và thành công nhất trong năm qua.

Với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, DIFF 2019 sẽ diễn ra trong vòng hơn một tháng, bắt đầu từ 1/6 - 6/7/2019, gồm 5 đêm thi với 5 chủ đề: Cội nguồn, Mầm sống, Tình yêu, Sắc màu, Ra khơi.

Đêm khai mạc DIFF 2019 sẽ diễn ra tối 1/6, với phần thi đấu mở màn của hai đội Việt Nam và Nga. Các đêm thi của 6 đội còn lại diễn ra vào các tối cuối tuần: Brazil – Bỉ 8/6, Phần Lan - Ý 15/6, Anh – Trung Quốc 22/6.

Hai đội thi xuất sắc nhất trong số 8 đội sẽ tranh tài trong đêm chung kết diễn ra tối 06/7.

Theo Ban tổ chức, DIFF 2019 tiếp tục dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của đạo diễn Đỗ Thanh Hải sẽ được “làm mới” bằng sự đầu tư công phu, chắt lọc và sáng tạo. Mỗi đội thi sẽ mang tới DIFF 2019 câu chuyện về những dòng sông - chứng tích của lịch sử, của văn hóa, dòng chảy kết nối những mạch nguồn cuộc sống của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ - được kể bằng ánh sáng pháo hoa và âm nhạc, bằng sự thăng hoa của nghệ thuật và xúc cảm.

Một trong những hoạt động phụ trợ DIFF 2019 nổi bật là sự kiện Cuộc thi nhảy flashmob với chủ đề “Sóng tuổi trẻ” được tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Chú thích ảnh
BTC cho biết, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 diễn ra trong hơn 01 tháng.

Giá vé DIFF 2019 giao động từ 300.000- 1.200.000, riêng giá vé đêm khai mạc và bế mạc ở khán đài A có giá 2.500.000, giá vé trẻ em 50.000 đồng. Bãi bắn pháo hoa nằm ở vị trí trước Khách sạn Novotel và khán đài nằm ở vị trí đối diện bên kia bờ sông, trên đường Trần Hưng Đạo với sức chứa 83.000 chỗ ngồi (giảm 2.000 chỗ ngồi so với DIFF 2018).

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, hiện tổng số cơ sở lưu trú du lịch ước tính gồm 793 cơ sở với 35.881 phòng. Tại TP Hội An có 1.500 phòng, có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú cho du khách trong mùa lễ hội. Các khách sạn cũng được phép tăng giá tối đa 30%.

Nói về thời gian tổ chức lễ hội, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao cho biết, khi giao xã hội hóa Lễ hội cho Sun Group tổ chức, Lễ hội được tổ chức kéo dài 2 tháng nhằm mục đích dàn trải cả mùa hè để thu hút khách du lịch.

“Tuy nhiên, ở góc độ những người tổ chức, 2 tháng là vất vả cho những người thực hiện. Đồng thời dựa trên nhu cầu của người xem, nhận thấy việc rút ngắn còn hơn 1 tháng sẽ thuận lợi để khán giả cả nước đều có thể đến xem và trải nghiệm các sự kiện đồng hành nhiều hơn, con em các tỉnh thành khi nghỉ hè đều có cơ hội đến đây xem pháo hoa” – Ông Hùng chia sẻ.

Chú thích ảnh
Gía vé DIFF 2019 giao động từ 300.000-1.200.000 đồng. Riêng khán đài A đêm khai mạc và bế mạc có giá 2.500.000 đồng.

Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, đây là năm thứ 3 lễ hội pháo hoa được tổ chức theo hướng xã hội hóa và đã góp phần quan trọng trong việc giúp Đà Nẵng giữ vững vị thế là điểm đến du lịch lễ hội hấp dẫn hàng đầu cả nước và khu vực. Năm 2018, Lễ hội nằm trong 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật được bình chọn.

Ông Dương Thế Bằng – Chủ tịch Sun Group khu vực miền Trung chia sẻ: “Những thành công của các kỳ DIFF trước đã khẳng định sức hấp dẫn của Pháo hoa nói riêng và du lịch Đà Nẵng nói chung với du khách trong nước và quốc tế. Đó cũng là động lực để Sun Group tiếp tục đổi mới, đầu tư lớn cả về vật chất và trí lực cho DIFF, góp phần cùng với thành phố Đà Nẵng đưa Lễ hội pháo hoa lớn nhất Việt Nam đi đúng theo lộ trình đã được đề ra, để Đà Nẵng tiến ngày một gần hơn, nhanh hơn tới đích trở thành một trong những “thành phố pháo hoa” trên thế giới”.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm