Quảng Bình bắt vụ vận chuyển rượu lậu lớn nhất từ trước đến nay

03/11/2019 11:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Quảng Bình vừa bắt giữ vụ vận chuyển 3.108 chai rượu ngoại nhập lậu các loại.

Tuyên án xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu gỗ của Công ty Ngọc Hưng

Tuyên án xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu gỗ của Công ty Ngọc Hưng

Sau thời gian xét hỏi, nghị án, ngày 26/7, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên án Phiên tòa xử phúc thẩm vụ án buôn lậu gỗ của Công ty Ngọc Hưng (tỉnh Quảng Trị) có liên quan đến cán bộ hải quan Đà Nẵng.

Theo đó, trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh đón dừng và kiểm tra xe tải container mang BKS 60C - 190.44 kéo theo rơ-moóc 60R - 009.54, do Huỳnh Văn Thao (sinh năm 1976, trú tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc qua Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Chú thích ảnh
Bắt vụ vận chuyển hơn 3.100 chai rượu ngoại lậu các loại. Ảnh TTXVN

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía trước thùng container này được “chế” lại thành một khoang riêng, có vách ngăn kiên cố cất giấu tinh vi 3.108 chai rượu các loại. Bao gồm 99 thùng rượu ngoại hiệu Black Nikka Speccial với số lượng 1.188 chai, 145 thùng rượu Black Clear với 1.740 chai đều có xuất xứ trên nhãn mác từ Nhật Bản sản xuất và 30 thùng rượu Jonnie Walker Double Black với 180 chai có xuất xứ từ Scotland sản xuất. Tổng trị giá lô hàng gần 1,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Huỳnh Văn Thao không xuất trình được các giấy tờ, hoá đơn chứng minh tính pháp lý, nguồn gốc toàn bộ số rượu nói trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số rượu lậu nói trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Quản lý thị trường Quảng Bình, đây là vụ bắt giữ rượu ngoại lậu lớn nhất tại Quảng Bình từ trước đến nay./

Văn Tý - Võ Dung (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm