Quán quân chỉ số CPI nhưng Đà Nẵng vẫn “tỉnh táo”!

04/06/2015 15:03 GMT+7 | Thế giới

(thethaovanhoa.vn) - Sáng 4/6, Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) của thành phố Đà Nẵng.

Tham dự ngoài lãnh đạo thành phố, còn có đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Giám đốc Phòng phát triển kinh tế & Quản trị nhà nước- USAID Việt Nam; đại diện Sở Nội vụ,  Sở Tài nguyên- Môi trường; Sở VH, TT& DL; tòa án Nhân dân thành phố, nhiều ban ngành;  đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp trong nước và FDI,

Một cuộc Hội thảo diễn ra  khá “nóng”, nhiều vấn đề cấp bách được chính quyền Đà Nẵng tiếp thu một cách cầu thị.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố nhìn thẳng vấn đề: Việc Đà Nẵng lấy lại ngôi quán quân CPI năm 2013, 2014 là minh chứng cho sự đổi mới,  sáng tạo trong điều hành của chính quyền thành phố. Song, nếu so sánh điểm số CPI những năm gần đây với giai đoạn các năm 2005, 2010 thì điểm các chỉ số thành phần có chiều hướng giảm hơn là tăng. Điều này cho thấy kỳ vọng của các doanh nghiệp đối với chất lượng điều hành của chính quyền thành phố có một phần giảm sút.

Ông Thơ thể hiện quan điểm của Đà Nẵng: Cần xác định vị trí của Đà Nẵng trong các mối tương quan với các địa phương trong cả nước. Việc nghiên cứu, rà soát lại kết quả CPI  2014, cụ  thể là các chỉ số thành phần, nhận định điểm nào là mặt mạnh, điểm nào là mặt yếu  nhằm đề xuất giải pháp kịp thời, chấn chỉnh  để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố Đà Nẵng  là yêu cầu cấp thiết giúp Đà Nẵng nâng cao năng lực điều hành, quản lý và thực thi chủ trương chính sách. Đây là thử thách của Đà Nẵng. Chính quyền Đà Nẵng thực sự mong muốn lăng nghe ý kiến góp ý, đặc biệt từ doanh nghiệp  để tìm  ra những  nguyên nhân hạn chế và hướng đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng tính bền vững của các chỉ số thành phần, làm cơ sở cải  thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố , tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh tế.

Trong cuộc Hội thảo diễn ra  khá “nóng”, nhiều vấn đề cấp bách  đã được chính quyền Đà Nẵng tiếp thu một cách cầu thị

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) đánh giá cao Đà Nẵng. Ông chia sẻ: “Việc dẫn đầu chỉ số CPI  5/10 lần chứng tỏ phong độ và đẳng cấp của Đà Nẵng. Có lẽ điểm then chốt và tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp với Đà Nẵng là chính quyền Đà Nẵng rất cầu thị,  nhất quán với doanh nghiệp. Cả nước đang kỳ vọng Đà Nẵng sẽ hoàn thành sứ mệnh  nằm trong tốp 4 thành phố  ASIAN có chỉ số năng lực cạnh tranh cao.

Tuy nhiên, ông Lộc và đại diện Ban Pháp chế VCCI cũng cảnh báo: Đà Nẵng không được ngủ quên trên chiến thắng, khi khoảng cách giữa Đà Nẵng và các địa phương đang bị thu hẹp rất rõ rệt. Không ai nghi ngờ năng lực điều hành của lãnh đạo thành phố nhưng sự  thực hiện đồng bộ của các cấp dưới là còn hạn chế. Con số khảo sát 76 % cấp Sở, ban, ngành thực thi công vụ còn kém và 58 % cấp huyện chưa thực hiện tốt chính sách chủ trương của thành phố cũng là rào cản lớn, Đà Nẵng phải quyết liệt khắc phục.

H.Q


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm