Phú Yên tạm giữ xe ô tô thư báo vận chuyển đạn đầu chì, đao

01/07/2020 19:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với lực lượng Công an Kinh tế, Giao thông tỉnh vừa kiểm tra, phát hiện và tạm giữ xe ô tô gắn hiệu thư báo vận chuyển một số mặt hàng cấm đang lưu thông trên địa bàn thị xã Đông Hòa.

Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm dịp Tết

Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm dịp Tết

Sáng 18/1, Thiếu tá Đinh Quang Điềm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ hai vụ buôn lậu, tạm giữ 1,25 tấn đường cát và 90 thùng bia ngoại nhập lậu qua biên giới.

Theo đó, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô tải 29C-695.84, do tài xế Trương Công Viên (sinh năm 1993, trú tại thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Trong ảnh: Dao được lực lượng chức năng phát hiện trên xe thư báo. Ảnh: TTXVN phát
Dao được lực lượng chức năng phát hiện trên xe thư báo. Ảnh: TTXVN phát

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hai thanh đao bằng kim loại dài gần 1m; 50 viên đạn đầu chì ký hiệu 22LR-CCI; 100 bao thuốc lá ngoại, nhãn hiệu Capri. Tất cả số hàng hóa trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua đấu tranh, tài xế Trương Công Viên khai nhận đã vận chuyển số hàng trên cho một công ty giao hàng tiết kiệm từ Thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc nhưng không biết hàng hóa trên xe là gì.

Theo các lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên, số hàng hóa trên thuộc danh mục vũ khí nguy hiểm, có tính sát thương cao. Do tính chất phức tạp của vụ việc, lực lượng chức năng đã tạm giữ xe cùng toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Phạm Cường/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm