Phi công Mỹ phát hiện hình ảnh nghi của chuyến bay MH370

29/04/2014 16:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một phi công người Mỹ ở New York nói rằng ông đã phát hiện vị trí máy bay MH370 mất tích theo hình ảnh ghi lại ở ngoài khơi bờ biển Thái Lan.

Phi công Michael Hoebel, 60 tuổi đã bỏ ra hàng giờ rà soát lại các bức ảnh chụp từ vệ tinh lần theo dấu vết chuyến bay MH370 mất tích. Ông đã cân nhắc kỹ các hình ảnh có thể là các mảnh vở của máy bay Boeing 777 trước khi công bố trước công chúng.

Ông Michael Hoebel đã rà soát qua hàng nghìn tấm ảnh chụp từ vệ tinh để lọc ra các bức ảnh nghi vấn

Phi công Hoebel nói rằng ông đã cảm thấy sốc khi phát hiện ra rằng máy bay Boeing 77 biến mất cách đây gần hai thagns dường như đã nằm lại dưới đáy biển ở ngoài khởi bờ biển Thái Lan, phía đông bắc Malaysia. Những hình ảnh ông ghi lại được chụp từ vệ tinh một ngày sau khi máy bay mất tích.

Ông Hoebel đã đối chiếu hình ảnh từ vệ tinh với các thông số về kích thước máy bay đến từ hãng Boeing và kết luận đây đúng là hình ảnh chiếc Boeing 777 mất tích.

Lý giải về việc các nhà điều tra không để ý đến chi tiết này, ông Hoebel tin rằng cuộc tìm kiếm đã hướng sự chú ý về khu vực ngoài khơi Australia mà bỏ qua vùng biển ngoài khơi Thái lan.

Theo hình ảnh ông Hoebel phát hiện, máy bay Boeing 777 mất tích vẫn còn nguyên vẹn

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Australia Tony Abbott thông báo vào ngày hôm qua nói rằng chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay xấu số của Malaysia bước vào giai đoạn dò tìm mở rộng dưới đáy biển.

Dự kiến giai đoạn mới này sẽ kéo dài tám tháng với điều kiện thời tiết thuận lợi và các thiết bị hoạt động tốt. Cuộc tìm kiếm mới dự kiến tiêu tốn gần 60 triệu USD.

Theo kế hoạch, báo cáo sơ bộ về vụ máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia mất tích sẽ được công bố trong tuần này.

Đăng Nguyễn
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm