Phạt tù nhóm thanh niên rượt đuổi gây chết người

01/07/2019 20:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/7, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 10 bị cáo (có tuổi đời từ 17 - 21 tuổi, cùng ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh) với tổng mức án 66 năm tù về tội "giết người".

Bình Dương: Khởi tố vụ án Cảnh sát giao thông gây tai nạn chết người

Bình Dương: Khởi tố vụ án Cảnh sát giao thông gây tai nạn chết người

Tối 14/6, theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Bình Dương, liên quan đến vụ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương điều khiển xe công vụ gây tai nạn giao thông làm chết 1 người xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 9/6/2019, tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương; chiều 14/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cụ thể, hai bị cáo là Bùi Thành Đạt (Đạt Xế, 21 tuổi) và Trần Thanh Vinh (Vinh Mập, 19 tuổi) cùng nhận mức án 12 năm tù giam; Phạm Quang Vinh (Vinh nhỏ, 18 tuổi) 9 năm tù giam; bốn bị cáo gồm Nguyễn Thanh Tiền (Beo, 20 tuổi), Huỳnh Quốc Khánh (19 tuổi), Phạm Thành Đạt (Đen, 19 tuổi), Trần Quốc Đạt (Mão, 19 tuổi) cùng mức án 6 năm tù giam; ba bị cáo còn lại Nguyễn Thanh Sang (18 tuổi), Bùi Thành Lộc (em ruột Bùi Thành Đạt, 17 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Đức (18 tuổi) 3 năm tù cho hưởng án treo.

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, Phạm Quang Vinh (Vinh nhỏ) và Lê Thị Thúy Quỳnh trước đó có tình cảm yêu thương nhau. Sau Quỳnh chia tay Vinh và có tình cảm với Vũ Tấn Khoa, từ đó Vinh tức giận muốn đánh Khoa để trả thù. Khoảng 21 giờ ngày 4/1/2017, biết Khoa đang ở trong nhà trọ T.N tại hẻm đường Cách mạng tháng Tám, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh cùng Quỳnh và một người khác nên Vinh gọi 9 người bạn trong nhóm tập trung tại nhà mình để bàn cách "xử lý" Khoa. Tại đây, Trần Thanh Vinh (Vinh mập) khởi xướng đánh Khoa để trả thù cho Vinh “nhỏ” và được cả nhóm đồng ý.

Cả nhóm cùng nhau đến hẻm 71 (đường Cách mạng tháng Tám) chờ Khoa ra. Thấy Khoa đi xe máy chở Quỳnh rẽ ra đường Cách mạng tháng Tám, cả nhóm dùng xe máy đuổi theo trên phần đường ngược chiều, hết dãy phân cách thì rẽ phải đuổi theo Khoa. Thấy nhiều người rượt đuổi với tốc độ cao, tiếng pô xe nổ lớn làm Khoa hoảng loạn tăng tốc bỏ chạy. Chạy được gần 500 mét, Khoa bị Đạt “xế” đuổi kịp và kêu dừng lại. Nghe thấy thế, Khoa quay đầu nhìn lại thì lạc tay lái, đâm vào hai cây cắm cờ trên lề đường và chết tại chỗ, Quỳnh bị thương tích 85%.

Lê Đức Hoảnh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm