Phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke

03/07/2020 11:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm 2/7, Công an huyện Gia Lộc (Công an tỉnh Hải Dương) đã kiểm tra, phát hiện nhóm đối tượng đang sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke.

Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng trái phép ma túy ở quán karaoke

Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng trái phép ma túy ở quán karaoke

Chiều 29/6, Thượng tá Mai Hữu Đức, Trưởng Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết: Vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 29/6, lực lượng Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tiền Giang bất ngờ kiểm tra quán karaoke Giai điệu xanh ở Quốc lộ 50, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tại quán karaoke 68, thôn Đỗ Xuyên, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc (Hải Dương) do Đào Trung Hiếu, sinh năm 1999, trú tại thôn Bình Hàn, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương làm quản lý, lực lượng Công an huyện đã kiểm tra, phát hiện 13 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng VIP3. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 đĩa sứ và 1 ống hút cuộn bằng tờ tiền polymer mệnh giá 10.000 đồng.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy có 9/13 đối tượng dương tính với ma túy, gồm 7 nam, 2 nữ. Trong số 9 đối tượng có 2 đối tượng trú tại huyện Gia Lộc, 5 đối tượng trú tại huyện Thanh Miện, 1 đối tượng trú tại huyện Tứ Kỳ và 1 đối tượng cư trú tại huyện Bình Giang, cùng thuộc tỉnh Hải Dương.

Bước đầu, các đối tượng đều khai nhận đã sử dụng ma túy tổng hợp tại phòng VIP3 quán karaoke 68. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 28/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Hải Dương cũng đã kiểm tra quán bar Ruby One tại khu 6, phường Nhị Châu và quán karaoke Ruby KTV trên đường Thanh Niên, thuộc phường Quang Trung, thành phố Hải Dương.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện tại 9 phòng hát có 114 người, trong đó 99 người có biểu hiện sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 99 người đã sử dụng ma túy là thuốc lắc và ma túy tổng hợp.

Mạnh Tú/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm