Ông Putin kêu gọi tránh để bất ổn leo thang ở Ukraine

01/03/2014 11:33 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Điện Kremli cho biết trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) ngày 28/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi nhanh chóng đưa tình hình Ukraine trở lại bình thường và không được để bất ổn ở nước này leo thang hơn nữa.

Trong tuyên bố đưa ra sau khi ông Putin có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman van Rompuy, Điện Kremli nêu rõ Tổng thống Nga đã nhấn mạnh “tầm quan trọng cực độ của việc không cho phép bạo lực leo thang hơn nữa và sự cần thiết nhanh chóng đưa tình hình trở lại bình thường”.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Cameron và Tổng thống Nga Putin, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng “các cuộc bầu cử tự do và công bằng” là cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


Tổng thống Nga Putin. Nguồn: AFP

Trong khi đó, Nga bày tỏ sẵn sàng giúp Ukraine đưa nền kinh tế nước này thoát khỏi nguy cơ sụp đổ. Trong cuộc điện đàm ngày 28/2 với người đồng cấp Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moskva sẵn sàng tham gia giúp đỡ Ukraine trong giai đoạn quá độ kinh tế.

Ông Kerry nhấn mạnh sự cấp thiết tập trung vào ổn định tình hình kinh tế Ukraine trong bối cảnh Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang xúc tiến việc cử một phái đoàn sang Ukraine để tìm hiểu thực trạng kinh tế của nước này trước khi quyết định giải ngân các gói cứu trợ cho Kiev.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde đã kêu gọi bình tĩnh về tình hình kinh tế của Ukraine trong khi nước này đang tìm kiếm viện trợ tài chính của quốc tế.

Phát biểu sau cuộc gặp Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (Phranh Van-tơ Xtai-mai-ơ), bà Lagarde nói: “Hiện tại chúng tôi không thấy có điều gì nghiêm trọng khiến phải hoảng loạn”. Theo bà Lagarde, chính phủ mới ở Kiev cần ít nhất 15 tỷ USD trong năm nay, song cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra một con số cụ thể trước khi có những đánh giá đúng về nhu cầu của Ukraine.

Trước đó, ban lãnh đạo tạm quyền ở Ukraine cho rằng nước này cần 35 tỷ USD để tránh bị vỡ nợ. Tuy nhiên, bà Lagarde nêu rõ IMF "cần dựa vào thực tế" và một nhóm chuyên gia của IMF sẽ tới Ukraine vào đầu tuần tới bắt đầu đánh giá tình hình.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm