Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

09/12/2020 21:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 9/12, tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XV, các đại biểu đã tiến hành xem xét, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ dự Kỳ họp.

Tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Thành Đoàn Hà Nội đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, đáp ứng các yêu cầu của công tác thanh niên trong tình hình mới.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 do nghỉ chế độ; bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp đó, HĐND thành phố miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối với các ông: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý do nghỉ chế độ hoặc nhận công tác mới; miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Doãn Toản, do chuyển công tác, đảm nhận chức vụ Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Trong ảnh: Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021). ẢNh: TTXVN
Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021). ẢNh: TTXVN

HĐND thành phố Hà Nội tiến hành bầu bổ sung các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, các ông: Dương Đức Tuấn, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Hà Minh Hải, Bí thư Quận ủy Đống Đa; ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ sự cảm ơn đối với các đại biểu HĐND và cử tri thành phố Hà Nội đã tin tưởng giao phó trọng trách mới. Tân Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khẳng định, với trọng trách được giao sẽ kế thừa, phát huy những thành quả, học hỏi kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết, chung sức, đồng lòng cùng tập thể đoàn kết, thống nhất, chấp hành sự lãnh đạo của Thành ủy; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quyền, trách nhiệm theo đúng quy định pháp luật; thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân.

Đối với hoạt động của HĐND thành phố, ông Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định sẽ cùng các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả, phát huy truyền thống tốt đẹp, khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương để nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đáp ứng lòng mong mỏi, sự tin tưởng, gửi gắm của cử tri, nhân dân Thủ đô.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn sinh ngày 24/9/1966 tại xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang (Hải Dương). Ông Nguyễn Ngọc Tuấn từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Các tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội gồm: Ông Dương Đức Tuấn, 53 tuổi, quê quán Hưng Yên, Tiến sỹ Kiến trúc. Ông từng là Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, 45 tuổi, quê quán Hà Nội, Tiến sỹ Quản lý hành chính công. Ông Quyền từng đảm nhiệm chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai; Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Ông Hà Minh Hải, 51 tuổi, quê quán Thanh Hóa, Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Luật. Ông từng giữ chức Cục phó và Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội; Bí thư Quận ủy Đống Đa. 

Ông Chử Xuân Dũng, 47 tuổi, quê quán Hà Nội, Tiến sỹ Khoa học giáo dục. Ông từng đảm nhiệm Hiệu trưởng Trung học Phổ thông Phạm Hồng Thái, Chu Văn An; Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Đông, 51 tuổi, quê quán Hà Nội, Kỹ sư Quản lý đất đai. Ông từng là Phó Bí thư Quận ủy Long Biên; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Mạnh Khánh - Văn Thắng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm