Nước sạch miễn phí như muối bỏ bể

17/10/2019 08:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 15/10, Công ty nước sạch Hà Nội sử dụng tối đa các phương tiện cấp nước bằng xe téc để hỗ trợ cấp nước hoàn toàn miễn phí, thời gian 24/24h, cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố ô nhiễm nước sông Đà. Tuy nhiên, lượng nước này như muối bỏ bể.

Cảnh người dân KĐT Linh Đàm, Hà Nội rồng rắn xếp hàng lấy nước sạch

Cảnh người dân KĐT Linh Đàm, Hà Nội rồng rắn xếp hàng lấy nước sạch

Chiều tối 15/10/2019, người dân tại các tòa nhà KĐT Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn phải gọi xe téc cung cấp nước sạch dịch vụ, do nguồn nước sạch sông Đà có mùi và màu khác lạ.

10h sáng, tại 1 khu chung cư cao cấp thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Xô chậu. Nồi niêu. Thậm chí là thùng rác, thùng giấy bọc nilon cũng trở thành dụng cụ để chứa nước sạch.

Người lớn, trẻ nhỏ, và thấp thoáng cả những bộ trang phục công sở cũng tranh thủ xin nghỉ làm để về nhà lấy nước sạch.

Do xe chở nước đến vào giờ hành chính, nên nhiều gia đình không thể lấy được nước sạch miễn phí. Giải pháp là đành mua nước lọc đóng chai dùng qua ngày.

1 chiếc xe này tính cả thời gian nhận nước, cấp nước, di chuyển, mất khoảng 4 giờ đồng hồ. Công ty nước sạch Hà Nội bố trí 5 xe phục vụ nước sạch miễn phí. Như vậy, 1 ngày có tối đa khoảng 30 chuyến xe cấp nước. Trong khi đó, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, đã có 2 nghìn cuộc điện thoại đề nghị hỗ trợ cấp nước sạch.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm