NSƯT Xuân Bắc được tôn vinh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

19/10/2017 14:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XV (diễn ra từ ngày 18-20/10), Thành Đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu nhiệm kỳ 2012 - 2017.

10 gương mặt trẻ được tuyên dương là: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Xuân Bách; Vận động viên Wushu Dương Thúy Vi; Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Cơm 5000 đồng” Bùi Quang Long; “Nhà sáng chế của nông dân” Tạ Đình Huy; Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc; Doanh nhân trẻ Lê Vĩnh Sơn; Thượng sỹ Trương Duy Tùng (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy số 7, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội).

Phó Chánh Văn phòng Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội Lê Thanh Nam; Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn (Phó Đội trưởng Đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội); Trung úy Nguyễn Anh Tuấn (Bí thư Chi đoàn Đại đội 3, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Xuân Bách là Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2016, TOP 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016. Anh hiện là giảng viên bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội. Trong những năm qua, anh đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu khoa học, đóng góp vào thành tích chung của nền y học nước nhà. Anh đã hoàn thành 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và nghiệm thu xuất sắc.

Anh được nhận Giải thưởng Đặng Văn Ngữ với giải Nhất (năm 2013), giải Nhì (2015), giải Ba (2016); nhận giải thưởng Nghiên cứu quốc tế về lâm sàng và dự phòng của Trung tâm nghiên cứu AIDS, Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, năm 2015…

Không chỉ xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, anh còn là người thầy tận tụy, hướng dẫn hơn 30 học viên, sinh viên giành 11 giải thưởng nghiên cứu khoa học toàn quốc và cấp trường; xuất bản hơn 100 bài báo khoa học, trong đó có trên 60 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín; xuất bản ba cuốn sách trong đó có hai sách xuất bản bằng tiếng Anh…

Chú thích ảnh
Trần Xuân Bách, phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam. Ảnh: Internet

Vận động viên Wushu Dương Thúy Vi là người “mở hàng” Huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2013. Chị cũng là người giành Huy chương Vàng duy nhất cho Việt Nam tại ASIAD 2014 diễn ra tại Hàn Quốc.

Dương Thúy Vi còn ghi dấu ấn với hàng loạt thành tích ấn tượng: Huy chương Vàng vô địch thế giới tại Malaysia nội dung thương thuật; Huy chương Vàng Giải trẻ thế giới nội dung trường quyền, kiếm thuật, thương thuật; Huy chương Vàng Giải trẻ châu Á nội dung trường quyền, kiếm thuật, thương thuật; Huy chương Vàng Asian Indoor Games nội dung đối luyện nữ; Huy chương Vàng môn Wushu và môn Thương kiếm tại SEA Games 29…

Bùi Quang Long, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Cơm 5000 đồng” từ lâu vẫn mong muốn có những suất cơm giá rẻ nhưng vẫn bảo đảm đủ chất dinh dưỡng cho người nghèo. Tháng 8/2012, Long đã thành lập Câu lạc bộ “Cơm 5.000 đồng”. Đến nay, Câu lạc bộ đã đồng hành cùng nhiều bệnh nhi nghèo, người lao động, sĩ tử… với tổng số trên 30.000 suất ăn cùng hàng nghìn chai nước, ly sữa tươi. Bùi Quang Long còn thường xuyên trích tiền lương để duy trì hoạt động của câu lạc bộ. Việc làm thiết thực của Long cùng cả nhóm nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.

“Kỹ sư” của nông dân duy nhất được vinh danh trong dịp này là Tạ Đình Huy. Tuy mới chỉ tốt nghiệp Trung học Phổ thông, không qua trường lớp cơ khí, kỹ thuật nhưng với niềm đam mê và mong muốn giúp người nông dân, Tạ Đình Huy đã chế tạo thành công chiếc máy nông nghiệp đa năng. Anh đã tạo việc làm cho trên 30 đoàn viên, thanh niên trong toàn xã. Hiện nay, chiếc máy đa năng do Huy chế tạo đã tích hợp được 15 chức năng trong 1 như: Bừa, phay đất, làm cỏ vườn, tạo hàng để gieo hạt, tạo luống, tời kéo nông lâm sản, đảo phân vi sinh, sẻ rãnh thoát nước... Huy đã sản xuất hơn 1.000 máy theo đơn hàng của nông dân trên cả nước...

Mới được gần 4 năm tuổi nghề nhưng Thượng sỹ Trương Duy Tùng (sinh năm 1993) đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong vụ cháy tại tòa nhà CT4A và CT4B (khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội), Tùng khiến nhiều người không khỏi xúc động và nể phục. Chỉ với một chiếc mặt nạ, một bình ô-xy trên vai, chàng lính trẻ đã tiếp cận và đưa 50 người đang mắc kẹt trong tòa nhà CT4B lên sân thượng để tránh ngạt khói, rồi sau đó dẫn đường đưa tất cả những người đó xuống dưới an toàn.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc này, Tùng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được cấp trên ghi nhận, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2016, Tùng được Thành Đoàn Hà Nội tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác…

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu là những tấm gương đoàn viên thanh niên xung kích đi đầu trên nhiều lĩnh vực lao động, công tác. Họ đã hăng say cống hiến tuổi trẻ của mình, góp phần xây dựng Thủ đô giàu mạnh, đất nước phồn vinh.

Kim Anh - TTXVN

Vợ Xuân Bắc livestream tố NSND Anh Tú: 'Vô tình đúng thời điểm nhạy cảm nên bị suy luận'!

Vợ Xuân Bắc livestream tố NSND Anh Tú: 'Vô tình đúng thời điểm nhạy cảm nên bị suy luận'!

Xung quanh việc giảng viên Nguyễn Hồng Nhung, vợ diễn viên Xuân Bắc livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội để “đòi quyền lợi cho mình và sinh viên của mình”, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng, đồng thời trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội đã có phát ngôn chính thức.

Vợ danh hài Xuân Bắc 'tung bằng chứng': Dừng thôi, Nhung ơi!

Vợ danh hài Xuân Bắc 'tung bằng chứng': Dừng thôi, Nhung ơi!

Những lùm xùm quanh vụ việc của chị Hồng Nhung (vợ danh hài Xuân Bắc) đã diễn ra tròn một tuần. Và, dù vẫn được cập nhật những diễn biến mới, có cảm giác câu chuyện đang ngày càng... nhạt.

Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú 2017 và tôn vinh 790 gương điển hình tiên tiến

Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú 2017 và tôn vinh 790 gương điển hình tiên tiến

Năm 2016, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng được trao tặng giải thưởng Bùi Xuân Phái “Vì tình yêu Hà Nội” do báo Thể thao và Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam trao tặng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm