Nổ nhà máy pháo hoa hoạt động trái phép ở Ấn Độ, 10 người thiệt mạng

23/02/2019 22:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra ngày 23/2 tại một nhà máy sản xuất pháo hoa trái phép ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Trung Quốc: Nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa gây nhiều thương vong

Trung Quốc: Nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa gây nhiều thương vong

Ngày 16/8, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở thành phố Nghi Xuân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và 148 người bị thương.

Theo cảnh sát địa phương, ngoài thương vong về người, vụ nổ còn gây thiệt hại vật chất nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường để tìm kiếm những người sống sót, cũng như đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Các đơn vị rà phá bom mìn và lực lượng pháp y cũng đã có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.

Nổ thường xuyên xảy ra tại các nhà máy sản xuất pháo hoa trái phép ở Ấn Độ,
Nổ thường xuyên xảy ra tại các nhà máy sản xuất pháo hoa trái phép ở Ấn Độ

Nhà máy sản xuất pháo hoa nói trên hoạt động dưới vỏ bọc là một doanh nghiệp sản xuất thảm. Truyền thông địa phương đưa tin lực lượng chức năng đã phát hiện một lượng lớn thuốc nổ được sản xuất trái phép tại nhà máy này.

Nổ thường xuyên xảy ra tại các nhà máy sản xuất pháo hoa trái phép ở Ấn Độ, đặc biệt vào dịp lễ Diwali của người Hindu. Tháng 10/2018, cũng tại bang Uttar Pradesh đã xảy ra một vụ nổ nhà máy pháo hoa tương tự khiến 7 người thiệt mạng.

Thùy An/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm