Nhiều quan chức cấp cao Ba Lan đồng loạt từ chức vì bê bối

11/06/2015 11:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz ngày 10/6 thông báo 3 bộ trưởng và Chủ tịch Quốc hội Ba Lan đã đồng loạt từ chức liên quan tới vụ bê bối nghe lén hồi tháng 6 năm ngoái tại nước này. 

Hàng loạt vụ từ chức đã làm rúng động chính trường Ba Lan chỉ 4 tháng trước cuộc tổng tuyển cử.

Thủ tướng Ewa Kopacz cho biết đã nhận được đơn từ chức của Bộ trưởng Y tế Bartosz Arlukowicz, Bộ trưởng Tài chính Wlodzimierz Karpinski, Bộ trưởng Thể thao-Du lịch Andrzej Biernat. 

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Radoslaw Sikorski cùng cố vấn cấp cao của Thủ tướng Jacek Rostowski và điều phối viên các lực lượng đặc nhiệm Jacek Cichocki cũng tuyên bố rời nhiệm sở.

Ông Wlodzimierz Karpinski, một trong ba bộ trưởng vừa đệ đơn từ chức

Nguyên nhân khiến một loạt quan chức hàng đầu trong Chính phủ Ba Lan từ chức là do khoảng 2.500 trang tài liệu, bao gồm cả kết quả điều tra liên quan đến vụ bê bối nghe lén trên, bị phát tán trên mạng trực tuyến ngày 9/6. Cuộc điều tra được khởi động sau khi cuối tháng 6/2014, tạp chí Wprost của Ba Lan công bố một loạt đoạn băng ghi âm được bí mật thực hiện trong giai đoạn tháng 7/2013-6/2014 tại một số nhà hàng ở thủ đô Vacsava. 

Trong số các băng ghi âm có một cuộc trò chuyện giữa Thống đốc Ngân hàng trung ương với Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan, theo đó Thống đốc Ngân hàng trung ương sẽ ủng hộ các chính sách tài chính của chính phủ nếu Bộ trưởng Tài chính lúc đó bị cách chức. 

Ngoài ra còn đoạn băng đề cập tới việc Ngoại trưởng đương nhiệm Radoslaw Sikorski gọi mối quan hệ Ba Lan với Mỹ là "vô giá trị" và gọi Thủ tướng Anh David Cameron là "kẻ bất tài trong việc xử lý các vấn đề của Liên minh châu Âu". Vụ nghe lén các cuộc trao đổi của nhiều lãnh đạo cấp cao này đã khiến chính phủ của Thủ tướng Ba Lan khi đó Donald Tusk đối mặt với sức ép từ chức từ phe đối lập.

Trong một cuộc họp báo ngày 10/6, Thủ tướng Kopacz cho biết điều phối viên Jacek Cichocki đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ rò rỉ các tài liệu điều tra. Bà Kopacz cũng tuyên bố sẽ sa thải Trưởng công tố Andrzej Seremet.

Vụ rò rỉ trên cũng làm chao đảo chính trường Ba Lan chỉ trước cuộc tổng tuyển cử ở nước này 4 tháng, tuy nhiên Thủ tướng Kopacz cho biết sẽ nỗ lực để khôi phục lòng tin của nhân dân trong bối cảnh sự tín nhiệm dành cho đảng trung hữu cầm quyền Cương lĩnh công dân sụt giảm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm