Nhật Bản 'có kế hoạch bồi thường' cho các cựu nô lệ tình dục trong Thế chiến 2

28/12/2015 18:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 28/12 đã đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt giải quyết vấn đề phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật trong thời gian Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, vấn đề đã gây căng thẳng trong quan hệ hai nước lâu nay.

Những phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục cho lính Nhật trong Thế chiến II

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, thông báo thỏa thuận trên được đưa ra sau cuộc hội đàm tại Seoul giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida, tập trung vào việc Nhật Bản thừa nhận trách nhiệm về vấn đề trên và có kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân.

Phát biểu với báo giới tại cuộc họp báo sau hội đàm, Ngoại trưởng Kishida cho biết Nhật Bản đồng ý dành 1 tỷ yen (khoảng 8,3 triệu USD) trích từ ngân sách chính phủ góp vào một quỹ được lập để hỗ trợ các nạn nhân. Ông Kishida cũng nói rằng "vấn đề phụ nữ mua vui xảy ra có liên quan đến quân đội Nhật... và Chính phủ Nhật Bản thấy có trách nhiệm" đối với vấn đề này, đồng thời nêu rõ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ “xin lỗi và ân hận từ đáy lòng” đối với các nạn nhân.

Về phần mình, Ngoại trưởng Yun tuyên bố thỏa thuận này sẽ là “cuối cùng” và “không thể đảo ngược” nếu phía Nhật Bản hoàn thành mọi trách nhiệm của mình. Ngoài ra, nguồn tin Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye dự định sau đó sẽ gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida và có cuộc điện đàm với Thủ tướng Abe.

Ước tính có hơn 200.000 phụ nữ, phần đông là phụ nữ trên bán đảo Triều Tiên, đã bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản thời Chiến tranh Thế giới II. Việc giải quyết vấn đề này đang trở nên cấp bách do nhiều nạn nhân đã qua đời. Trong năm 2007, ở Hàn Quốc có hơn 120 nạn nhân còn sống nhưng đến nay đã giảm xuống chỉ còn 47 người với độ tuổi trung bình là 90.

TTXVN/Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm