Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), phóng viên TTXVN đã phỏng vấn nhà sử học người Pháp Alain Ruscio, người có nhiều nghiên cứu về Đông Dương và Việt Nam. Ông đã chia sẻ những công trình nghiên cứu của mình về Bác Hồ cũng như suy nghĩ và tình cảm của ông dành cho vị lãnh tụ kiệt xuất của Việt Nam.

NHÀ BÁO, NHÀ SỬ HỌC ALAIN RUSCIO CA NGỢI
"HỒ CHÍ MINH, MỘT CỐT CÁCH VẸN NGUYÊN GIÁ TRỊ THỜI ĐẠI"

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), phóng viên TTXVN đã phỏng vấn nhà sử học người Pháp Alain Ruscio, người có nhiều nghiên cứu về Đông Dương và Việt Nam. Ông đã chia sẻ những công trình nghiên cứu của mình về Bác Hồ cũng như suy nghĩ và tình cảm của ông dành cho vị lãnh tụ kiệt xuất của Việt Nam.   

Nhà sử học Alain Ruscio cho biết ông sinh ra trong bối cảnh chính trị ở Pháp là cuộc đấu tranh của người dân Pháp phản đối sự xâm lược của đế quốc Mỹ tại Việt Nam. Ông còn nhớ rất rõ những cuộc biểu tình đầu tiên ủng hộ Việt Nam mà ông tham gia khi mới 17 tuổi. Xuống đường cùng nhau, ông và các bạn Pháp đã hô vang tên vị lãnh tụ biểu tượng của nhân dân Việt Nam: “Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh !”.     

Theo Alain Ruscio, cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Bác Hồ tạo thành một tổng thể nhân cách của Người và chúng ta không thể tách rời riêng rẽ bất cứ phẩm chất đạo đức nào. Ông nói: "Tất cả chúng ta phải thừa nhận Bác Hồ là người chân thành, khiêm tốn, giản dị, không màng danh lợi. Ngay cả khi đã trở thành một vị nguyên thủ quốc gia, Bác vẫn không từ bỏ phong cách sống giản dị. Chẳng hạn như Hồ Chí Minh đã chọn sống và làm việc tại ngôi nhà nhỏ trong góc Phủ toàn quyền Đông Dương (nay là Phủ Chủ tịch) thay vì ở trong toàn bộ ngôi nhà lớn. Với những nhân cách cao quý ấy, Hồ Chí Minh vẫn luôn là điển hình vẹn nguyên giá trị thời đại. Và cho đến tận hôm nay, nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh vẫn luôn được quan tâm ở Pháp".   

Cũng theo nhà sử học Alain Ruscio, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện diện trong tất cả các cuốn sách của ông. Thứ nhất, bởi vì ông đã dày công nghiên cứu nhiều về lịch sử chủ nghĩa thực dân Pháp, và ông đã luôn gặp Bác Hồ trong suốt hành trình nghiên cứu đó, không chỉ về Việt Nam. Thứ hai, sự nghiệp đấu tranh và những thông điệp của Hồ Chí Minh luôn được quan tâm, theo dõi bởi tất cả những dân tộc thuộc địa, những “Người cùng khổ” (Le Paria), tên tờ báo đầu tiên mà Nguyễn Ái Quốc sáng lập (xuất bản vào năm 1922 tại Paris, Pháp).

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cá nhân ông đã xuất bản ba tác phẩm về Bác Hồ: một tuyển tập các bài viết của Hồ Chí Minh xuất bản năm 1990 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người; một ấn phẩm tái bản “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc, ra mắt năm 1999, và gần đây nhất là cuốn sách “Hồ Chí Minh - Viết và tranh đấu” xuất bản năm 2019 nói về hành trình sự nghiệp cách mạng của Người.      

Alain Ruscio cho biết trong cuốn sách thứ ba về Bác này, cũng như cuốn sách đầu tiên xuất bản năm 1990, ông đã đăng lại bản “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” với thông điệp về khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, đất nước. Sáu năm sau khi Bác qua đời, Việt Nam đã giành độc lập, thống nhất đất nước và chấm dứt việc các cường quốc thế giới can thiệp vào Việt Nam trong suốt hơn một thế kỷ.    

Chú thích ảnh
Nhà báo, nhà sử học Alain Ruscio

Ông Alain Ruscio thừa nhận ông luôn dành sự kính trọng lớn lao và lòng ngưỡng mộ cho lãnh tụ Việt Nam, nhưng đó là sự kính trọng mà ông dành cho tổng thể di sản của Hồ Chí Minh. Ông nói: "Nó không giống như sự tôn thờ một vị Chúa trời hay một thánh nhân không thể tiếp cận. Sự kính trọng và lòng ngưỡng mộ của tôi dành cho Bác giống như của những đứa con dành cho người cha kính yêu khi được chứng kiến cuộc đời và sự nghiệp tranh đấu của Người, từ đó Người trở thành nguồn cảm hứng của tôi".   

Alain Ruscio nguyên là phóng viên báo Nhân đạo (L’Humanité) - tờ báo của Đảng Cộng sản Pháp, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh có thời gian đã từng cộng tác. Ông là một trong số phóng viên nổi tiếng của tờ báo được cử tới Việt Nam như Madeleine Riffaud (Ma-đơ-len Ri-phô). Họ được tiếp xúc, phỏng vấn nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta như Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và giới văn nghệ sỹ.

Bùi Phương/TTXVN