Nghĩa tình chương trình “Tiếng cười cho em” của Thanh niên TTXVN khu vực miền Trung – Tây Nguyên

27/03/2015 11:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/3/2015 Đoàn Thanh niên  TTXVN khu vực miền Trung- Tây Nguyên đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Tiếng cười cho em” tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề từ thiện cho thanh thiếu niên khuyết tật TP Đà Nẵng (283 Lê Văn Hiến, TP Đà Nẵng).

Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa của Chi đoàn Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung- Tây Nguyên nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, 40 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng. Chương trình được tổ chức đúng vào ngày sinh nhật Đoàn và tất cả các Đoàn viên của Chi đoàn đều có sự chuẩn bị rất kỹ càng từ nhiều ngày trước.

Đại diện Đoàn Thanh niên, Công đoàn Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung- Tây Nguyên tặng quà cho Trung tâm.

Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi TP Đà Nẵng hiện đang nuôi dưỡng 23 cháu là trẻ mồ côi trên đại bàn thành phố. Chi đoàn đã đến thăm, tặng quà và tiền mặt cho Trung tâm. Dù những phần quà bé nhỏ nhưng đấy là tấm lòng đầy sẻ của các đoàn viên chi đoàn.

Tiếp sau đó, chi Đoàn cũng đã đến thăm Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề cho thanh thiếu niên khuyết tật TP Đà Nẵng (Trung tâm nằm ngay sát Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi TP Đà Nẵng). Hiện tại Trung tâm đang nhận hướng nghiệp cho hơn 40 em mồ côi, khuyết tật nhằm tạo một nghề nghiệp làm hành trang vào đời cho các em. Tại đây chi đoàn đã được hướng dẫn đi tham quan các lớp học may, thêu, làm hương, in của các em. Sau khi tham quan cũng như nghe Ban Giám đốc giới thiệu về các lớp học đầy tính nhân văn này, các đoàn viên chi đoàn đã có buổi giao lưu ca nhạc và chơi trò chơi với các em học sinh.

Bà Đặng Thị Hải chủ doanh nghiệp tư nhân Quỳnh và đại diện Chi đoàn tặng quà cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

Bà Đặng Thị Hải, chủ Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh, tâm sự: “Lâu nay tôi làm từ thiện thường tự phát, cho nên việc được phối hợp với TTXVN làm công tác xã hội rất yên tâm, tôi rất vui và vinh dự. Mong sao thời gian tới, Doanh nghiệp chúng tôi và đoàn thể Cơ quan TTXVN tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên sẽ tiếp tục có sự phối hợp tốt hơn nữa để mang lại nhiều tiếng cười cho các phận đời bất hạnh”.

Hiếu Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm