Nghị viện Anh tiêu thụ rượu ngày càng nhiều

30/05/2014 16:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Tờ Daily Mail đưa tin, trong khi cả nước đang thực hiện chiến dịch ‘cắt giảm’ rượu bia thì các nghị sĩ, nhân viên và quan khách của Nghị viện Anh lại tiêu thụ đến hàng nghìn chai rượu vang, bia, thậm chí là rượu mạnh chỉ trong 2 năm 2012 và 2013.

Nhật báo quốc gia The Times tiết lộ chính phủ Anh đã mua 10.248 chai Becks, trong đó chỉ có 408 chai không chứa cồn. Các hãng rượu cũng bán cho Hạ viện 50.000 chai sauvignon, hơn 26.000 chai merlot, 8.500 chai rượu sâm banh, hơn 2.100 chai rượu whisky và hơn 33.000 lon bia.
 
Theo The Times, dù giá rượu có tăng một phần nhưng các khoản chi cho việc mua rượu, bia của Nghị viện Anh cũng tăng lên trông thấy trong vòng ba năm qua với hơn 222.000 bảng trong tháng 4/2011 lên đến hơn 249.000 bảng trong tháng 4 năm ngoái. Trong đó, chi phí mua bia là 122.931 bảng, rượu mạnh là 121.032 bảng, rượu thường 731.635 bảng và tổng hóa đơn được trả trực tiếp ở các quán rượu là 458.861 bảng.

 
Bảng thống kê những con số khổng lồ về việc sử dụng rượu của các nghị sĩ Anh.

Những con số khổng lồ này đã đặt ra các câu hỏi về văn hóa sử dụng rượu của Nghị viện, được phơi bày trong cuộc họp nội các của đảng Bảo thủ do nghị sĩ Nigel Evans chủ trì.

Việc sử dụng rượu của các quan chức chính phủ Anh bấy lâu cũng là vấn đề được quan tâm khi năm 2012, nghị sĩ Công đảng kiêm trợ lý tại Bộ Quốc phòng Eric Joyce đã buộc phải từ chức sau khi xô xát với nghị sĩ Tory vì rượu trong một quán bar.

Nhật báo quốc gia Vương quốc Anh cũng đưa tin 650 nghị sĩ cũng như hàng ngàn nhân viên và người phục vụ Nghị viện đã sử dụng rượu ở cung điện Westminster. Các số liệu được báo cáo bao gồm 10.989 lon Guinness, 5.448 lon Stella Artois và 10.800 chai Peroni Nastro Azzuro. 

Các nghị sĩ tiếp khách lên sân thượng cung điện Westminster.

Tại các quán bar và nhà hàng, thống kê hóa đơn cho thấy các quan chức chính phủ nước này đã sử dụng 10,5 lít rượu Bailer’s, 463 lít Gin Gordon, 13,3 lít Jack Daniels, 52 lít rượu whisky nổi tiếng Grouse và 4,5 lít Malibu. 

Lý giải cho những con số đáng lo ngại ngày, phát ngôn Hạ viện Anh cho biết: “Trong những năm gần đây, Hạ viện đã nhận thấy sự tăng lên của số lượng các sự kiện liên quan đến việc mở tiệc tiếp khách. Lí do là số lượng khách ngày càng tăng nên lượng tiêu thụ rượu cũng buộc phải tăng theo”.
 
Hải Yến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm