Nghệ An đón công dân từ tỉnh Bắc Giang trở về

12/06/2021 14:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tỉnh Nghệ An đang triển khai việc đón và thực hiện cách ly y tế đối với công dân từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương.

Nghệ An: Truy vết ca dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đã sang Lào

Nghệ An: Truy vết ca dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đã sang Lào

Đoàn công tác do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế dẫn đầu, đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Diễn Châu nhằm triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Đây là việc làm thể hiện tính nhân văn, trách nhiệm cao của tỉnh Nghệ An đối với công dân của tỉnh, đồng thời chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan rộng trên địa bàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An có công văn số 2231/BCĐ-SYT gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương trong tỉnh nêu rõ: Đối với các trường hợp công dân hoàn thành cách ly tập trung; công dân trở về từ các khu vực phong tỏa tại tỉnh Bắc Giang khi trở về địa phương theo hình thức đón của tỉnh thì tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú (bắt buộc) 14 ngày (kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly tập trung, rời khỏi khu vực phong tỏa); tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đối với các trường hợp này vào ngày thứ nhất và ngày thứ 13 kể từ ngày thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Chú thích ảnh
Người lao động tại Nghệ An đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Về công tác đón công dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Giao thông Vận tải cử cán bộ làm đầu mối, chủ trì, bố trí phương tiện, lịch trình đón và bố trí nước uống, bữa ăn cho công dân được đón về. Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí cán bộ tham gia đoàn đón công dân trở về địa phương. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh chuẩn bị các điều kiện, triển khai cách ly và cử cán bộ đầu mối tiếp nhận các công dân theo đúng quy định về phòng, chống dịch.

Trước đó, ngày 10/6/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An nhận được công văn của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc thông báo người đã hoàn thành cách ly trở về địa phương.

Ngày 11/6, UBND tỉnh Nghệ An đã họp triển khai kế hoạch đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Thống kê bước đầu cho thấy, có 326 lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An đang lao động, làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương.

Đây là những trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung, xét nghiệm cho kết quả âm tính, đủ điều kiện trở về nhà cách ly tại nhà và những người ở trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội đã được sàng lọc, xét nghiệm cho kết quả âm tính, có nguyện vọng trở về địa phương.

Nguyễn Văn Nhật/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm