Ngày 27/9, Hà Nội thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2

27/09/2021 20:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 27/9, Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng số ca mắc trong ngày (từ 6 giờ đến 18 giờ) lên 4 trường hợp. Như vậy, số ca mắc COVID-19 từ đầu đợt dịch lần thứ tư, từ ngày 29/4 đến nay trên địa bàn Hà Nội là 3.969 ca, trong đó có 1.601 ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.368 ca mắc đã được cách ly trước đó.

Số người mắc Covid-19 trong ngày 27/9 giảm 669 ca so với ngày trước đó

Số người mắc Covid-19 trong ngày 27/9 giảm 669 ca so với ngày trước đó

9.342 ca ghi nhận trong nước (giảm 669 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố. Trong số này có 4.453 ca trong cộng đồng.

Ba ca bệnh ghi nhận trong chiều 27/9 là: T.T.T., nữ, sinh năm 2000, địa chỉ tại 88/38 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Ca dương tính này là F1 của bệnh nhân N.T.H., được cách ly tập trung từ ngày 19/9 với xét nghiệm lần 1 âm tính, đến ngày 25/9 xuất hiện triệu chứng của bệnh được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đông Anh cách ly điều trị, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

T.T.T., nữ, sinh năm 1986, địa chỉ 33 ngõ 68 ngách 15 tổ 6, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Chị T.T.T., là F1 của bệnh nhân N.T.Đ., (vào chăm con tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang từ ngày 18/9), tại đây, chị T.T.T., được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
 Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 

N.M.Q., nam, sinh năm 1991, số 3 ngách 60 ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, là người sống trong khu vực ổ dịch Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 1/9 theo kế hoạch giãn dân với xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 21/9, anh N.M.Q., được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Đức Giang để chăm con là bệnh nhân N.M.A., đến ngày 24/9 được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

Cùng với việc nới lỏng hoạt động, Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định phòng chống dịch.

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội, từ 15 giờ ngày 25/9 đến 15 giờ ngày 26/9, các lực lượng chức năng đã xử lý 20 vụ vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 với số tiền 56,5 triệu đồng do không đeo khẩu trang nơi công cộng; không giữ khoảng cách khi tiếp xúc; vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch; không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19…

Công tác kiểm soát phương tiện tại các cửa ngõ ra, vào thành phố cũng được thực hiện nghiêm túc. Từ 15 giờ ngày 25/9 đến 15 giờ ngày 26/9, các chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố đã kiểm soát 16.600 lượt phương tiện (73 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 22.441 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.005 lượt phương tiện quay đầu (1.429 không vào thành phố, 576 không ra ngoài thành phố).

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm