Ngạt khí dưới tầng hầm khách sạn, hai công nhân tử vong tại Thanh Hóa

11/09/2019 11:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lúc xuống dỡ cốt pha dưới hầm một khách sạn đang xây, 3 công nhân đã bị ngạt khí. 2 người bị tử vong sau đó, còn 1 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Liên đoàn Xiếc mang vòng quay tử thần mạo hiểm lớn nhất Đông Nam Á tới Thanh Hóa

Liên đoàn Xiếc mang vòng quay tử thần mạo hiểm lớn nhất Đông Nam Á tới Thanh Hóa

Vào lúc 20h ngày 24/8 đến hết ngày 8/9 tại Quảng trường Lam Sơn TP Thanh Hóa sẽ diễn ra chương trình Xiếc đặc biệt do các nghệ sỹ Liên Đoàn Xiếc Việt Nam trình diễn với những tiết mục xiếc mang tầm cỡ và đoạt nhiều giải thưởng lớn tại các kỳ liên hoan xiếc quốc tế.

Ngày 11/9, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa Lương Tất Thắng cho biết: Trên địa bàn phường Trung Sơn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân tử vong, một người khác nguy kịch.

Theo đó, vào lúc 17 giờ ngày 10/9, tại một khách sạn đang xây dựng thuộc địa bàn phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), người dân phát hiện ba công nhân gồm Nguyễn Văn Yên (sinh năm 1986, thường trú tại xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa), Lê Văn Thuận (sinh năm 1981, thường trú tại phố Khang Thái, phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn) và một người tên Dũng (sinh năm 1986, thường trú tại xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa) bị ngạt khí dưới tầng hầm. Phát hiện sự việc, người dân đã khẩn trương đưa ba nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Yên và Lê Văn Thuận đã tử vong. Đến sáng 11/9, anh Dũng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Chú thích ảnh
2 công nhân dỡ cốt pha dưới tầng hầm chết do ngạt khí

Theo thông tin ban đầu, ba công nhân trên xuống dỡ cốt pha tại tầng hầm của khách sạn này và bị ngạt khí, gặp nạn.

Hiện thi thể hai nạn nhân đã được đưa về quê an táng theo phong tục địa phương. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động.

Trịnh Duy Hưng. Ảnh: Vietnamnet

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm