Nga lần đầu tiết lộ hệ thống điều khiển tối tân của 'siêu tăng' Armata

11/08/2016 11:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tại triển lãm Army-2016 đầu tháng 9 tới, Tổng công ty chế tạo máy (OPK) của Nga sẽ lần đầu tiên giới thiệu các hệ thống thông tin liên lạc và điều khiển trang bị cho siêu tăng Armata, cùng nhiều thiết bị quân sự khác - dịch vụ thông tin báo chí của doanh nghiệp cho biết.

"Trong số các sản phẩm mới lần đầu tiên sẽ được công khai có thiết bị liên lạc và điều khiển cho các tàu chiến, tàu ngầm tương lai của Hải quân và các thiết bị bọc thép thế hệ mới như xe tăng Armata, xe bọc thép Kurganets-25, BTR Bumerang, BTR-MDM Rakushka, xe bọc thép Taifun-K," - theo thông báo.

OPK sẽ trưng bày hơn 100 mẫu sản phẩm điện tử quân sự.

Ngoài ra, hơn 500 thiết bị quân sự sẽ tham gia triển lãm quốc tế quân sự-kỹ thuật năm 2016, tổ chức từ ngày 6-11/9 tại ngoại ô Moskva.

Theo Sputniknews.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm