Nga bán cho Iraq hàng trăm xe tăng T-90 trang bị hỏa lực mạnh

20/07/2017 19:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/7, Trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề hợp tác kĩ thuật quân sự Vladimir Kozin cho biết trong năm 2017 Nga sẽ bán cho Iraq một lô hàng lớn xe tăng.

Con số cụ thể trong hợp đồng trên không được tiết lộ, song trước đó có thông tin tập đoàn Uralvagonzavod của Nga sẽ bán cho Iraq 73 xe tăng T-90S và T-90SK trong năm 2017.

Chú thích ảnh
Xe tăng T-90 tại Diễn đàn Quốc tế III “Công nghệ trong ngành chế tạo máy-2014" ở Zhukovsky.

Đây mới chỉ là lô hàng đầu tiên. Sẽ có các lô hàng tiếp theo có thể tổng cộng vài trăm xe tăng với tổng trị giá hơn 1 tỉ USD.   

T-90S là phiên bản xuất khẩu xe tăng T-90 của Nga. T-90S có vũ khí mạnh, hệ thống khai hỏa hiện đại, lớp bảo vệ đáng tin cậy và tính linh hoạt cao, được sử dụng tác chiến cả ngày lẫn đêm, trong các điều kiện thời tiết, địa lí khác nhau chống lại các loại xe tăng, xe tự hành và xe bọc thép. T-90SK là phiên bản chỉ huy.

Nga lần đầu tiên phô diễn tăng T-90S ở nước ngoài

Nga lần đầu tiên phô diễn tăng T-90S ở nước ngoài

Nga sẽ giới thiệu các mẫu tăng thiết giáp và xe chiến đấu bộ binh mới nhất của Nga tại triển lãm IDEX-2013, trong đó, lần đầu tiên tăng T-90S xuất hiện ở nước ngoài.

Ông Kozhin cũng cho biết, ngoài Iraq, Kuwait cũng rất quan tâm đến xe tăng T-90 của Nga và hai bên hiện đang đàm phán về vấn đề này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm