Nếu tỉnh âm thầm làm cáp treo gần hang Sơn Đoòng, UNESCO sẽ gửi đoàn kiểm tra

16/10/2015 19:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - “Cho đến lúc này, chúng tôi mới chỉ xác nhận thông tin quy hoạch VQG Phong Nha- Kẻ Bàng tới đây không nói gì đến cáp treo" - TS Dương Bích Hạnh, Trưởng ban văn hóa thuộc Văn phòng UNESCO tại Hà Nội trao đổi với Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

TS Dương Bích Hạnh khẳng định: "Chúng tôi chưa nhận được bất cứ một văn bản nào mới hơn về liên quan tới cáp treo vào gần hang Sơn Đoòng. Phát ngôn về cáp treo hang Sơn Đoòng của Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch trên truyền thông có thể chỉ là quan điểm cá nhân, chúng tôi không thể dựa vào dư luận để gửi đoàn kiểm tra”.


Theo thông tin từ UNESCO, cho đến lúc này, chưa có bất cứ văn bản xác nhận nào từ các Bộ, Ban, Ngành về việc xây dựng cáp treo Sơn Đoòng

Cụ thể, theo TS Lương Bích Hạnh, UNESCO giải quyết công việc dựa trên văn bản của các cơ quan quản lý, đặc biệt là tỉnh Quảng Bình gửi lên. Trong trường hợp tỉnh âm thầm xây dựng hệ thống cáp treo vào gần hang hoặc các khu vực nhạy cảm của Phong Nha, UNESCO sẽ gửi đoàn kiểm tra tới khu vực để đánh giá mức độ ảnh hưởng tới di sản. TS Lương Bích Hạnh cho biết: “Về nguyên tắc, trong trường hợp này, tình huống xấu nhất là tước danh hiệu di sản thế giới”.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 9/10 vừa qua, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch có trao đổi với báo giới quan điểm ủng hộ xây cáp treo hang Sơn Đoòng.

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm