Mỹ và Mexico tái khởi động cuộc chiến chống tội phạm ma túy

15/06/2017 15:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/6, Mỹ và Mexico đồng chủ trì Hội nghị An ninh và Thịnh vượng khu vực Trung Mỹ, kéo dài 2 ngày, nhằm thảo luận và lên kế hoạch xây dựng một khuôn khổ pháp lý để ngăn chặn nạn buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy đang diễn ra hết sức phức tạp tại khu vực này.

Hội nghị thu hút sự tham gia của các đại diện, quan chức cấp cao, các chuyên gia tới từ Mỹ, Mexico, các nước khu vực tam giác phía Bắc của Trung Mỹ (gồm Guatemala, Honduras và El Salvador).

Chú thích ảnh
Nằm trên biên giới giữa Mỹ và Mexico, thành phố Ciudad Juarez (Mexico) trở thành trung tâm của hoạt động buôn lậu ma túy. Ảnh: Blogspot

Các quốc gia Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Tây Ban Nha và Liên minh châu Âu (EU) cũng cử đại diện tham dự sự kiện này. Hội nghị cũng sẽ tập trung thảo luận cách thức phát triển kinh tế khu vực Trung Mỹ theo hướng ổn định và thịnh vượng, cũng như các giải pháp chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiến hành cắt giảm một cách đáng kể các khoản viện trợ phát triển.

Đấu súng ác liệt giữa các băng đảng ma túy Mexico, 9 người thiệt mạng

Đấu súng ác liệt giữa các băng đảng ma túy Mexico, 9 người thiệt mạng

Đã xảy ra một vụ đấu súng giữa các băng đảng ma túy tại bang Michoacan, miền Trung Mexico, khiến 9 người thiệt mạng và 9 người người khác bị thương.

Do đó Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ phải thuyết phục các quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất tại khu vực Trung Mỹ rằng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực mà các quốc gia này đang tiến hành để đảm bảo các luật pháp được thực thi đúng nghĩa.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách thực thi pháp luật và chống ma túy, ông William Brownfield, mới đây cho rằng khu vực tam giác phía Bắc của Trung Mỹ đã đạt được những bước tiến quan trọng kể từ năm 2009.

Tuy nhiên, cuộc chiến ma túy tại khu vực Trung Mỹ đã diễn ra trong suốt 46 năm qua, kể từ khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon tuyên bố ma túy là "kẻ thù số một", vẫn gây nhiều tổn thất hơn là thắng lợi.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm