Mỹ: Rơi máy bay ở Texas, 4 người thiệt mạng

29/02/2016 08:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 28/2 đã xảy ra vụ tai nạn máy bay ở thành phố Navasota, cách College Station (Bang Texas, Mỹ) khoảng nửa giờ ôtô về phía Đông Nam, làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.


Máy bay Cirrus SR-20

Theo đài truyền hình ABC13, máy bay gặp nạn là loại Cirrus SR-20 một động cơ với 4 ghế ngồi. Vụ việc xảy ra khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay thành phố Navasota.

Máy bay Cirrus SR-20 được đăng ký sở hữu của công ty Air Akhtar, gặp nạn khi xuất phát từ sân bay David Wayne Hooks ở Houston lúc 8 giờ 17 phút (giờ địa phương). Phương tiện này được một phi công lái máy bay gần sân bay Navasota phát hiện lúc 9 giờ 20 phút (giờ địa phương). Toàn bộ 4 hành khách trên máy bay đã được xác định tử vong.

Cảnh sát cho biết Cơ quan hàng không liên bang (FAA) đã bắt đầu điều tra vụ tai nạn.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm