Mỹ: Máy bay Boeing 777 vẫn bay tiếp 4 tiếng sau khi mất tích?

13/03/2014 17:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nguồn tin từ các nhà điều tra hàng không Mỹ và quan chức an ninh quốc gia nói rằng máy bay Boeing 777 thực hiện chuyến bay MH370 có thể vẫn bay tiếp 4 tiếng nữa sau khi được thông báo mất tích.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời hai người chưa xác định danh tính đến từ cục điều tra hàng không Mỹ rằng máy bay có thể đã tiếp tục chuyến hành trình không xác định tới 4 tiếng sau khi mất tích. Thời điểm đó, máy bay vẫn gửi thông tin tự động trở về mặt đất.

Máy bay trực thăng Mỹ hỗ trợ tìm kiếm chiếc Boeing 777-200 mất tích

Thông tin này đã khiến cho công tác tìm kiếm và cứu hộ máy bay Boeing 777 trở nên hết sức phức tạp bởi phạm vi tìm kiếm có thể sẽ cần phải được mở rộng ra hơn nữa. 4 giờ đồng hồ đồng nghĩa rằng máy bay sẽ cách xa khu vực tìm kiếm hiện tại hàng nghìn km.

Báo cáo này tạo nên những giả thuyết mới về việc chuyến bay MH370 trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh bỗng nhiên biến mất một cách khó hiểu. Không một ai có thể xác định số phận của  239 hành khách và phi hành đoàn cho đến nay.

Wall Street Journal cho biết động cơ của máy bay có một hệ thống giám sát được cung cấp bởi nhà sản xuất, Rolls-Royce PLC. Hệ thống này sẽ liên tục gửi thông tin về máy bay, quá trình hoạt động và động cơ trở về cơ sở dữ liệu dưới mặt đất.

Malaysia Airlines đã gửi dữ liệu động cơ của chiếc máy bay mất tích trở về nơi sản xuất để Rolls-Royce phân tích nhằm xác định đường bay của chiếc Boeing 777-200. Chuyến bay MH370 đã biến mất khỏi màn hình radar mà không có bất cứ một thông báo nào từ phi công.

Indonesia hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích

Tổng Giám đốc Cục hàng không dân dụng Malaysia, Azharuddin Abdul Rahman nói rằng ông đã nhận được thông tin từ Wall Street Journal nhưng không đưa ra bình luận gì thêm.

Bên cạnh báo cáo từ WSJ, nỗ lực tìm kiếm máy bay cho đến nay vẫn giậm chân tại chỗ. Đội tìm kiếm cứu hộ của Việt Nam tuyên bố không xác định được dấu hiệu các mảnh vỡ máy bay tại vị trí mà vệ tinh của Trung Quốc thông báo vào ngày hôm qua.

Cũng trong ngày hôm nay (13/30), một quan chức hàng không Malaysia nói rằng những lời cuối cùng mà đài kiểm soát không lưu nhận được từ máy bay mất tích chỉ vỏn vẹn có vài chữ "Được rồi, chúc ngủ ngon". Hiện chưa thể xác định được ai là người đã gửi thông điệp cuối cùng trước khi máy bay tiếp cận vào vùng trời của Việt Nam.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm