Mỹ công bố nguyên nhân gây vụ cháy rừng kinh hoàng làm 85 người chết

16/05/2019 08:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà chức trách Mỹ ngày 15/5 đã công bố kết quả điều tra về vụ cháy rừng kinh hoàng ở bang California cuối năm ngoài là do sự cố đường dây truyền tải điện.

Mỹ: Phát hiện nước uống nhiễm chất gây ung thư sau vụ cháy rừng ở California

Mỹ: Phát hiện nước uống nhiễm chất gây ung thư sau vụ cháy rừng ở California

Giới chức bang California, Mỹ cho biết nước uống tại Paradise - nơi có tới 85 người thiệt mạng năm 2018 trong vụ cháy rừng được coi là nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua, nhiễm chất benzene có thể gây ung thư máu.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của Cục Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California nêu rõ, sau một cuộc điều tra tỉ mỉ và kỹ lưỡng, họ đã xác định được nguyên nhân chính xác gây cháy do đường dây truyền tải điện của Công ty Pacific Gas & Electric.

Chú thích ảnh
Vụ cháy rừng kinh hoàng năm 2018 tại California. (Nguồn: AP)

Trước đó vào tháng 2 vừa qua, công ty này cũng từng đưa ra nhận định về khả năng thiết bị điện của họ có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy làm 85 người thiệt mạng, gần 19.000 nhà dân, công ty và các tòa nhà khác bị phá hủy.

Tuy nhiên, Pacific Gas & Electric đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản từ tháng 1 do phải đối mặt với khoản nợ ước tính khoảng 30 tỷ USD.

Hữu Thanh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm