Mỹ bán lô tên lửa Hellfire lớn chưa từng có cho Iraq

30/07/2014 16:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các quan chức Mỹ tiết lộ, nước này đang lên kế hoạch bán 5.000 tên lửa Hellfire trị giá 700 triệu USD cho Iraq trong nỗ lực giúp Baghdad giành quyền kiểm soát một số khu vực bị các chiến binh Sunni chiếm đoạt.
 
Sau một thời gian cân nhắc, mới đây, Washington đã quyết định hỗ trợ cho Baghdad bằng cách chuyển hàng nghìn tên lửa tới Iraq giúp các chiến binh thánh chiến chống lại chính quyền do người Shiite lãnh đạo, sau khi lực lượng này chiếm giữ khu vực phía bắc và phía tây của thủ đô Baghdad. 

Chuyên gia trang bị vũ khí của Lục quân Mỹ nạp tên lửa vào chiếc trực thăng tấn công Apache AH-64D cùng tên lửa Hellfire trên sa mạc Iraq ngày 31/3/2003.

Theo tuyên bố vào hôm qua (29/7) của các quan chức Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, thỏa thuận vũ khí gồm 5.000 tên lửa Hellfire AGM-114K/N/R và thiết bị liên quan cũng như hỗ trợ hậu cần có tổng giá trị lên đến700 triệu USD.

"Iraq sẽ sử dụng tên lửa Hellfire để cải thiện khả năng của lực lượng an ninh, hỗ trợ các hoạt động hiện nay đang diễn ra trên mặt đất", cơ quan này cho hay. 

Quân đội Iraq kêu gọi tình nguyện viên tham gia chống lại cuộc tấn công lớn của các nhóm thánh chiến miền bắc Iraq tại thủ đô Baghdad hôm 13/6.

Đến nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thỏa thuận trên. Chỉ tính riêng trong tháng 7, Washington đã chuyển đến Iraq 466 tên lửa Hellfire, chiếm quá nửa tổng số 780 tên lửa được bán cho nước này kể từ tháng 1 năm nay. Lô vũ khí tiếp theo với 366 tên lửa sẽ tiếp tục được giao trong tháng 8, phát ngôn viên Lầu Năm Góc - Đô đốc John Kirby nói với các phóng viên.

Theo nhà chức trách Mỹ, số vũ khí trên được “gã khổng lồ” – Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin Corporation sản xuất, từng được trang bị  trên máy bay không người lái Predator và Reaper.

Tình nguyện viên người Shiite thuộc nhóm dân quân Ketaeb Hezbollah, tham gia quân đội Iraq để chống lại các chiến binh Jihad của Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Baghdad ngày 9/7/2014.

Hiện Tổng thống Barack Obama đã gửi hơn 200 cố vấn quân sự đến Baghdad để "đánh giá" lực lượng quân đội Iraq, trong khi để ngỏ câu trả lời về khả năng tấn công của không quân Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, ông Kirby khẳng định: "Sẽ không có bất kì một giải pháp quân sự nào của Mỹ ở đây". 

Dương Trần
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm