Muôn kiểu ‘chống nóng’ của người Hà Nội trong đợt nắng đỉnh điểm

03/06/2017 08:04 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – Trong cái nắng lên tới 40 độ C và còn có xu hướng gia tăng, người dân thủ đô đang phải tìm mọi cách để chống nóng.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều 2/6, nắng nóng gay gắt đã xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 36-39 độ. Tại Hà Nội, có nơi lên tới trên 40 độ C. Dự báo từ 3-5/6, nhiệt độ cao nhất trong này ở thủ đô lên tới 39-41 độ.

Trước thời tiết khắc nghiệt này, người dân Hà Nội đang phải tìm mọi biện pháp để giảm cái nóng.

Chú thích ảnh
Trong thời tiết nắng nóng khiến không khí như bị bốc hơi… Ảnh: Zing
Chú thích ảnh
Các chị em “chế” ra đủ loại áo chống nắng để chống chọi với thời tiết
Chú thích ảnh
Cánh mày râu cũng buộc phải “ngụy trang” trước thời tiết này
Chú thích ảnh
Bia là giải pháp nhiều người lựa chọn
Chú thích ảnh
Xe chở nước hoạt động liên tục trong những ngày này (Ảnh: Dân trí)
Chú thích ảnh
Hoặc đưa gia đình đi dạo mát ở hồ
Chú thích ảnh
Các bể bơi đông nghịt người
Chú thích ảnh
Người lao động tận dụng mọi chỗ để ngả lưng nghỉ ngơi giữa thời tiết nắng nóng (Ảnh: Lao động)
Chú thích ảnh
Một người bán chổi tranh thủ nghỉ trưa tại vườn hoa đường Phan Đình Phùng
Chú thích ảnh
Hoặc trong cây ATM (Ảnh: Dân Trí)
Chú thích ảnh
Hầm đi bộ thành điểm trốn nóng ưa thích của nhiều người
Chú thích ảnh
Quán sửa điều hòa trên đường Định Công “đắt khách” vì nhu cầu làm mát tăng cao

 

Ông tây dọn rác James Joseph Kendall: Muốn Hà Nội sạch đẹp, hãy 'khai tử' túi nilon

Ông tây dọn rác James Joseph Kendall: Muốn Hà Nội sạch đẹp, hãy 'khai tử' túi nilon

Tại Việt Nam, túi nilon mới được sử dụng khoảng 15 năm nay thôi nhưng chị thử nhìn xung quanh chỗ tôi đứng đây mà xem, 50% lượng rác là túi nilon.

 

Chú thích ảnh
Đồ đạc cũng cần chống nóng

  

Chú thích ảnh
Tuy vậy, đơn vị cảnh sát giao thông vẫn phải cắm chốt, bất chấp mệt mỏi, khó chịu

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm