Một phóng viên chiến trường của Nga vừa tử nạn do trúng tên lửa của IS

30/07/2017 21:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một phóng viên trẻ của kênh truyền hình RT, Nga đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa của khủng bố IS.

Phóng viên RT Khaled Alkhateb đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa IS ở tỉnh Homs của Syria, kênh truyền hình RT cho biết trên trang web tiếng Anh.

Theo đó, phóng viên Khaled Alkhateb đã tử nạn ngày 30/7 trong khi đưa tin truyền hình về hoạt động của quân đội Syria chống chiến binh IS ở khu vực Es Suhna phía đông tỉnh Homs, Syria.

Alkhateb chỉ mới 25 tuổi và mới bắt đầu làm việc cho RT trong thời gian gần đây.

Lần cuối Khaled Alkhateb xuất hiện online được cho là mới chỉ 6 tiếng trước khi có thông tin anh tử nạn. Bài đăng cuối cùng của anh trên Facebook tiết lộ Alkhateb đang có mặt tại Al-Sukhnah, Syria.

Phóng viên chiến trường thi nhau 'né' Nhà nước Hồi giáo

Phóng viên chiến trường thi nhau 'né' Nhà nước Hồi giáo

Hoạt động bắt cóc, chặt đầu và sự thù ghét báo chí đã khiến những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) trở thành 'hố đen tin tức'.

Ngoài ra, do hậu quả vụ tấn công, một nhà quay phim vủa RT là cộng sự của Khaled Alkhateb cũng đã bị thương và được cấp cứu tại bệnh viện ở Homs.
 

Phan Long/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm